Phe đảo chính quân sự ở Myanmar bổ nhiệm Tổng thống tạm quyền

© AP Photo / Khin Maung WinMyanmar
Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Phe quân sự thực hiện cuộc đảo chính ở Myanmar đã bổ nhiệm Phó Tổng thống Myint Swe làm Tổng thống lâm thời của nước này, còn tất cả quyền lực nhà nước được chuyển giao cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing, các phương tiện truyền thông đưa tin.

Theo cổng thông tin Internet Irrawaddy, những người tổ chức đảo chính đã viện dẫn việc bổ nhiệm Tổng thống lâm thời theo Điều 418 Hiến pháp năm 2008 của Myanmar, quy định việc bổ nhiệm trong trường hợp đất nước ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ông Myint Swe đã từng làm Tổng thống lâm thời của Myanmar vào năm 2018 sau khi cựu Tổng thống Htin Kyaw từ chức.

Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo đất nước

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã, bản tuyên bố do Tổng thống lâm thời Myint Swe ký đã được phát trên sóng truyền hình Myawadi TV thuộc sở hữu của phe quân sự, kênh truyền hình duy nhất hoạt động vào ngày hôm đó.

Tuyên bố nói rằng toàn bộ quyền lực nhà nước được chuyển giao cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала