Đại dịch coronavirus sẽ kéo dài bao lâu?

© REUTERS / Bruno Kelly Nhân viên y tế đến tiêm vắc xin chống coronavirus AstraZeneca cho những người dân sống trên sông ở Brazil
Nhân viên y tế đến tiêm vắc xin chống coronavirus AstraZeneca cho những người dân sống trên sông ở Brazil  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Để đại dịch coronavirus biến mất, 75% dân số thế giới cần được chủng ngừa, với tốc độ hiện tại sẽ mất bảy năm, theo Bloomberg tính toán.

Theo hãng tin, hơn 4,5 triệu mũi vắc xin COVID-19 được tiêm trên thế giới mỗi ngày. Cho rằng mỗi người cần được tiêm hai lần, sẽ mất khoảng bảy năm để tiêm chủng cho hầu hết dân số thế giới.

Vắc xin chống COVID-19 AstraZeneca. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2021
Việt Nam phê duyệt vắc xin chống COVID-19 AstraZeneca

Nước nào tiêm phòng nhanh nhất?

Ở Mỹ, quá trình này sẽ mất 11 tháng. 1,3 triệu lượt tiêm chủng được thực hiện ở đó mỗi ngày. Nhanh hơn tất cả là Israel (58 liều / 100 người), nơi 21% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (35,8 liều / 100 người) .

Kể từ khi bắt đầu tiêm chủng, nhiều quốc gia đã phải đối mặt với tình trạng tiếp cận thuốc COVID-19 không bình đẳng. Ở một số nước, việc tiêm chủng vẫn chưa bắt đầu. Báo cáo cho biết việc vận chuyển vắc-xin coronavirus sẽ là thách thức lớn nhất về hậu cần mà nhân loại từng phải đối mặt.

© SputnikVắc xin COVID-19 được đăng ký đầu tiên
Đại dịch coronavirus sẽ kéo dài bao lâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2021
Vắc xin COVID-19 được đăng ký đầu tiên

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала