WHO đưa ra giả thuyết mới về thời điểm phát sinh COVID-19

© REUTERS / ALY SONGCảnh sát làm việc trong khi diễn ra cuộc họp báo của các chuyên gia WHO ở Vũ Hán.
Cảnh sát làm việc trong khi diễn ra cuộc họp báo của các chuyên gia WHO ở Vũ Hán. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khả năng có thể COVID-19 bắt đầu lây lan ở Trung Quốc sớm hơn tháng 12 năm 2019, khi đợt bùng phát chính thức được công bố, báo Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia đăng tin.

Theo nhóm chuyên gia, vào tháng 10 năm 2019 có khoảng 90 người đã phải nhập viện ở miền Trung Trung Quốc với các triệu chứng tương tự như khi mắc COVID-19.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã thực hiện xét nghiệm kháng thể cho khoảng hai phần ba số bệnh nhân này, nhưng nói rằng họ không phát hiện thấy dấu vết nhiễm coronavirus. Các chuyên gia của WHO đến Trung Quốc cho rằng trong trường hợp này, tải lượng kháng thể có thể đã giảm xuống mức không thể phát hiện được.

“Cần có những nghiên cứu sâu hơn", - ông Peter Ben Embarek, trưởng nhóm chuyên gia quốc tế của WHO nhận định.

Như tờ báo cho biết, nhóm chuyên gia WHO đã kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc tiến hành phân tích rộng hơn các mẫu máu thu được vào mùa thu năm 2019 ở tỉnh Hồ Bắc để tìm bằng chứng xác định khi nào thì coronavirus bắt đầu lưu chuyển.

Сác chuyên gia WHO ở Vũ Hán. Ngày 9 tháng 2 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
WHO nêu bước tiếp theo về tìm nguồn gốc phát sinh dịch coronavirus

Trước đó, giáo sư Lương Vạn Niên (Liang Wannian), người đứng đầu nhóm chuyên gia ứng phó với COVID-19 của Ủy ban Y tế quốc gia CHND Trung Hoa nói rằng không có bằng chứng đầy đủ cho thấy COVID-19 lây lan ở Vũ Hán trước tháng 12 năm 2019.

Các chuyên gia WHO trong quá trình tìm nguồn gốc phát sinh COVID-19

Nhóm chuyên gia quốc tế của WHO đã có mặt ở Trung Quốc gần một tháng kể từ ngày 14 tháng 1 và cùng với các chuyên gia Trung Quốc tiến hành nghiên cứu nhằm xác định nguồn gốc của COVID-19. Các chuyên gia WHO đã đến thăm Viện nghiên cứu virua Vũ Hán, bao gồm cả phòng thí nghiệm BSL-4 được cách ly tối đa, nơi liên quan đến tin đồn về việc "rò rỉ" virus hoặc giải thiết về nguồn gốc nhân tạo của COVID-19, thăm một bệnh viện, chợ hải sản Hoa Nam và một trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Hôm thứ Ba, các chuyên gia đã tổ chức một cuộc họp báo tóm tắt kết quả công tác của đoàn ở Vũ Hán. Họ cho biết hiện tại vẫn chưa rõ khu chợ thủy sản Hoa Nam ở Vũ Hán có vai trò gì trong việc lây lan virus, đồng thời họ cho rằng chưa chắc COVID-19 đã trực tiếp từ dơi lọt vào khu chợ nói trên mà giả thiết có lẽ đây chỉ là vật trung gian mang virus. Các chuyên gia của WHO dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về giả thuyết này. Tuy nhiên, họ nói rằng khả năng virus truyền sang người do rò rỉ từ phòng thí nghiệm là khó có thể xảy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала