Mỹ bắt đầu đàm phán với Đức về dự án «Dòng chảy phương Bắc 2»

© AP Photo / Frank Hormann"Dòng chảy Phương Bắc-2"
Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Wasington bắt đầu đàm phán với Berlin về «Dòng chảy phương Bắc 2», theo Wall Street Journal, trích dẫn các nguồn thạo tin.

Các cuộc đàm phán bao gồm cả những đe dọa trừng phạt đối với các công ty tham gia xây dựng «Dòng chảy phương Bắc 2», một quan chức Đức tiết lộ.

Liệu Mỹ có áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với «Dòng chảy phương Bắc 2»?

Như bài báo cho biết, thứ Ba là thời hạn cuối cùng đối với chính quyền Mỹ, khi họ phải công bố danh sách các công ty có thể trở thành mục tiêu tiềm năng bị trừng phạt. Hoa Kỳ cũng có thể không áp đặt các biện pháp chế tài, với lý do lợi ích quốc gia.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Đức trách Mỹ đạo đức giả vì dự án “Dòng chảy phương Bắc -2”

Theo các nguồn thạo tin, các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp thảo luận về đường ống, bao gồm cả việc Đức sẵn sàng áp đặt lệnh tạm hoãn thực hiện đối với dự án.

Trước đó, tờ Handelsblatt đưa tin về các đề xuất kín của chính quyền Mỹ đối với Berlin, liên quan đến việc có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dự án «Dòng chảy phương Bắc 2». Ở đây nói về một "cơ chế dừng" để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua đường ống trong trường hợp Nga "vi phạm" nhân quyền.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала