Biden xem xét nới lỏng trừng phạt chống Iran

© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden
Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang xem xét giảm nhẹ các biện pháp hạn chế chống Iran vốn áp đặt từ thời Donald Trump cầm quyền, tờ Times thông báo dẫn nguồn tin riêng.

Báo lưu ý rằng «mặc dù thực tế là ê-kip chính quyền Biden khăng khăng về nguyện vọng đàm phán, có những dấu hiệu cho thấy rằng việc nới lỏng trừng phạt không còn quá xa».

Các công nhân nhà máy lọc dầu Venezuela với lá cờ Iran khi tàu chở dầu Iran tới nước này. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2020
Chờ đợi nhiệm kỳ tổng thống của Biden, Iran chuẩn bị tăng sản lượng dầu
«Việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ được thực hiện. Không phải hôm nay hay ngày mai. Nhưng sẽ diễn ra», - nguồn thạo tin từ ngành an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói với tờ báo.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng:

«Không có thay đổi gì. Biden tuyên bố rằng chính sách của Donald Trump về gây áp lực tối đa hóa ra lại là thất bại tối đa. Tuy nhiên, họ vẫn không thay đổi chính sách. Vấn đề là ở chỗ Hoa Kỳ bị «nghiện» trừng phạt».

«Cần hành động chứ không cần những lời hứa»

«Chúng tôi cần hành động chứ không cần những lời hứa. Chúng tôi muốn thấy sự thay đổi trong cách hành xử, để không tái diễn tình trạng vô pháp luật bắt đầu dưới thời Tổng thống Donald Trump», -  Ngoại trưởng nói thêm.
Chương trình tên lửa của nước Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2020
Biden dự định đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

Theo lời ông, ngay sau khi «các bên hoàn thành phần nghĩa vụ của mình» theo giao kèo hạt nhân, sẽ diễn ra đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với sự tham gia của Hoa Kỳ, tuy nhiên  không liên quan đến những thay đổi trong thỏa thuận hoặc bất kỳ điều khoản mới nào đó của giao kèo - các vấn đề khu vực và chương trình tên lửa Iran ...».

Trước ngưỡng Iran hạn chế hoạt động thanh tra của IAEA, dự kiến ​​vào ngày 23 tháng 2, ông cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp mà Tehran thực hiện để giảm nghĩa vụ vẫn có thể đảo ngược và không vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала