Tại sao các nhà báo ở Mỹ được yêu cầu không sử dụng cụm từ kẻ ấu dâm?

© Depositphotos.com / KmiragayaСô gái khóc
Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Đăng ký
Các phóng viên của kênh truyền hình Mỹ ABC được khuyến cáo không nên gọi những người phạm tội tình dục chống lại trẻ em là ấu dâm, như tin đưa của Daily Mail ngày 6 tháng Ba.

Yêu cầu thái quá đối với các nhà báo

Như tin đưa, đây là lệnh của nhà sản xuất truyền hình cấp cao mà ban biên tập gửi tới các phóng viên của kênh truyền hình. Nhân viên được khuyến khích tránh sử dụng thuật ngữ “ấu dâm”, ngay cả khi thủ phạm có tiền sử vi phạm quyền trẻ em lâu dài, để không “loại trừ xã hội” bất kỳ ai.

Nhà tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2020
Kẻ ấu dâm Mỹ bị kết án 1000 năm đã được ra tù

Ấn phẩm lưu ý rằng yêu cầu tương ứng đã được gửi đến kênh truyền hình ABC từ Dịch vụ trợ giúp những người sống sót sau vụ tấn công tình dục Tasmania (SASS).

Tổ chức này tin rằng việc sử dụng từ "ấu dâm" có thể dẫn đến việc những kẻ hiếp dâm ngừng đến các cơ sở y tế để điều trị và tiếp tục phạm tội.

Yêu cầu như vậy của các nhân viên kênh truyền hình đã gây nên sự phẫn nộ. Một số đã tuyên bố rằng họ sẽ làm ngơ khuyến nghị trên.

Mùa hè năm ngoái, tin đưa rằng Hoa Kỳ đã trả tự do cho kẻ ấu dâm Peter Mallory, trước đó bị kết án 1000 năm tù. Tổng cộng hắn ngồi tù tám năm, và Tòa phúc thẩm cho rằng thời hạn này đã đủ. Công tố viên đã cố gắng ngăn chặn việc trả tự do cho tên tội phạm, nhưng không thành công.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала