Dự báo các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới sẽ bị ngập lụt

© Ảnh : PixabayJakarta
Jakarta - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Một số thành phố lớn vùng duyên hải ở gần biển và đại dương sẽ chìm dưới nước nhanh hơn bốn lần so với phần lục địa còn lại. Dự báo này được nêu trong một bài báo do các nhà khoa học từ Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh thực hiện, được đăng trên tạp chí khoa học Nature Climate Change, Bloomberg đưa tin.

Những thành phố nào có nguy cơ bị ngập?

Trung tâm kinh tế của Indonesia, thành phố Jakarta hơn 10 triệu dân, đang sụt lún dần với tốc độ 7,8-9,9 mm mỗi năm, trong khi mức trung bình của thế giới là 2,5 mm. Chính quyền nước này buộc phải di dời thủ đô đến vùng đất cao hơn trên đảo Borneo, vì thành phố Jarkarta đang chìm dần theo đúng nghĩa đen.

Đảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2020
Hai hòn đảo ở Indonesia bị chìm do mực nước biển dâng cao

Nguyên nhân của tình trạng này là do việc khai thác nước ngầm từ các giếng cạn. Trong lòng đất hình thành các hốc rỗng dẫn đến sụt lún. Trong trường hợp có bão lũ thì nguy cơ bị tàn phá càng tăng cao.

Trong số các thành phố lớn khác trên thế giới phải đối mặt với nguy cơ nói trên còn có Thượng Hải của Trung Quốc và New Orleans của Hoa Kỳ. Các tác giả nghiên cứu cho rằng ngoại trừ Jakarta vốn đã rất khó để khắc phục tình trạng trên, thì ở các thành phố khác có thể ngăn quá trình sụt lún bằng cách thay đổi các quy định sử dụng nước ngầm.

Trưởng nhóm nghiên cứu Robert Nicholls lưu ý rằng nếu chính quyền các thành phố duyên hải khác phớt lờ cảnh báo, thì trong tương lai gần, nhiều siêu đô thị nữa sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала