Israel trong một năm rưỡi đã tấn công ít nhất mười con tàu Iran

© AFP 2023 / Atta KenareTàu chở dầu Iran ra khỏi đảo Hark
Tàu chở dầu Iran ra khỏi đảo Hark - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong hơn một năm rưỡi qua, Israel đã tấn công ít nhất mười con tàu của Iran, chủ yếu là tàu chuyên chở dầu đến Syria, báo Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các nguồn tin trong khu vực và trong chính quyền Mỹ.

Kể từ cuối năm 2019, Israel đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả thủy lôi, để chống lại các con tàu của Iran ở Biển Đỏ và các khu vực khác tại Trung Đông, tờ báo cho biết.

Theo WSJ, Israel lo ngại trước việc Iran sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ cho phong trào cực đoan ở Trung Đông.

Xung đột giữa Iran và Israel

Xung đột giữa Iran và Israel bắt đầu leo thang sau khi xảy ra cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran. Kèm theo đó là những lời lẽ công kích gay gắt từ phía Tehran nhằm vào nhà nước Do Thái, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân.

Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Thủ tướng Netanyahu: Iran đứng sau vụ đánh bom trên tàu ​​Israel

Xung đột Iran - Israel cũng trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến của Tel Aviv chống lại phong trào Hezbollah của người Shiite ở Liban và cuộc tấn công của lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria.

Vào tháng 1 năm nay, trung tướng Aviv Kochavi, Tổng tham mưu trưởng IDF đã chỉ thị chuẩn bị các kế hoạch tác chiến mới nhằm vào Iran. Đáp lại, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, lên tiếng đe dọa sẽ tấn công Israel nếu chính quyền nước này để xảy ra những "sai lầm dù là nhỏ nhất".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала