Thiệt hại nghiêm trọng về nông nghiệp
Yamamoto nằm cách Tokyo 5 giờ xe chạy về phía bắc và có khoảng 12 nghìn dân. Vào tháng 3 năm 2011, một trận động đất lớn kéo theo sóng thần đã phá hủy 97% số nhà kính trồng dâu tây của thành phố. Nước biển đã bao phủ phần lớn diện tích đất, khiến đất đai ở đây trở nên không thích hợp cho các loại cây trồng.
Tuy nhiên, công ty khởi nghiệp GRA Inc., được thành lập 4 tháng sau thảm họa, đã giúp giải cứu nền kinh tế thành phố thông qua tái thiết ngành nông nghiệp và tạo công ăn việc làm. Kể từ năm 2017, sản lượng dâu tây ở Yamamoto đã trở lại mức như thời kỳ trước sóng thần, thậm chí còn cao hơn. GRA hiện trồng 400 tấn dâu tây hàng năm và bán chúng với giá 10 USD/quả. Hơn một nửa sản lượng nông nghiệp của thành phố là mặt hàng dâu tây.
GDP của Nhật Bản từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái đã tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước đó, đây là mức kỷ lục trong 40 năm qua. Tăng trưởng GDP hàng quý tính theo giá trị thực là 5% so với quý trước đó. Nhu cầu tiêu dùng tăng 4,7%, xuất khẩu tăng 7%.