Mỹ có ý kiến nói rằng số quân đồn trú ở Afghanistan đã vượt quá biên chế

CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unloadQuân nhân Hoa Kỳ tại Afghanistan
Quân nhân Hoa Kỳ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ở Afghanistan hiện nay có khoảng 3,5 nghìn lính Mỹ, nhiều hơn một nghìn quân so với số liệu chính thức công bố. Tin này được đăng trên tờ The New York Times, trích dẫn các nguồn tin ở Mỹ, châu Âu và Afghanistan.

Theo tờ báo, sự chênh lệch về số liệu là do một phần số quân đang đóng tại nước này là không chính thức. Lưu ý rằng việc công bố số lượng binh sĩ Mỹ đóng ở nước ngoài thấp hơn thực tế là thông lệ bình thường của Washington, thậm chí ở một số quốc gia thông tin về sự hiện diện quân sự của Mỹ còn được giữ bí mật.

Trong khi đó phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói với tờ báo rằng Hoa Kỳ chỉ có 2,5 nghìn quân đóng ở Afghanistan.

Người lính Mỹ với cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Dưới thời Biden liệu có thay đổi gì với việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan?

Hiệp định hòa bình giữa Hoa Kỳ và Taliban

Tại Qatar vào tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ và các đại diện của phong trào Taliban, phong trào bị cấm ở Nga, đã ký hiệp đinh hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh xung đột. Hiệp định quy định sau 14 tháng sẽ rút hết quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan và bắt đầu đối thoại liên Afghanistan sau thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Theo nội dung hiệp định, Hoa Kỳ sẽ giảm quân số đồn trú tại Afghanistan từ 12 nghìn xuống 8,6 nghìn người trong vòng 135 ngày, sau đó sẽ tiếp tục rút toàn bộ lực lượng quân Mỹ và NATO ra khỏi nước này trong vòng 14 tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала