Ở Anh yêu cầu hoãn ban hành lệnh cấm ô tô chạy xăng và dầu diesel

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / Chuyển đến kho ảnhNgười qua đường trên cầu Westminster ở London
Người qua đường trên cầu Westminster ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Anh đã yêu cầu chính phủ nước này hoãn ban hành lệnh cấm bán ô tô động cơ xăng, báo The Guardian đưa tin.

Các nhà sản xuất ô tô phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn về tài chính

Theo kế hoạch của chính phủ Anh, lệnh cấm bán ô tô và xe tải mới sản xuất dùng động cơ xăng và diesel sẽ có hiệu lực vào năm 2030, tức là trước 10 năm so với thời điểm dự kiến ban đầu. Điều này đã gặp phải sự phản đối từ các hãng ô tô BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover và McLaren.

Cung điện Westminster ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Người Anh sẽ được trả tiền để không sử dụng xe ô tô chạy xăng

Theo ý kiến của họ, việc ban hành lệnh cấm có hiệu lực sớm như vậy có thể dẫn đến sụt giảm doanh số bán hàng và việc làm. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô ở Anh, nếu lệnh cấm có hiệu lực vào năm 2030, doanh số bán ô tô sẽ giảm từ 2,3 triệu xuống 800 nghìn chiếc. Nếu lệnh cấm có hiệu lực sau đó 5 năm, thì doanh số bán hàng sẽ giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu chiếc, và nếu lệnh cấm bắt đầu từ năm 2040, thì con số này sẽ vào khoảng 2 triệu xe/năm.

Vào ngày 20 tháng 2, có thông tin cho biết các chủ sở hữu ô tô ở Anh sẽ nhận được hơn 4 nghìn USD trong trường hợp không đi lại bằng ô tô.

Chương trình này của chính phủ Anh bao gồm đối tượng là các loại xe chạy bằng động cơ xăng được sản xuất trước năm 2006 và động cơ diesel sản xuất trước năm 2016. Các khoản thanh toán chủ xe nhận được có thể được sử dụng để đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng, xe đạp, xe máy điện, taxi hoặc ô tô đi chung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала