Ý kiến chuyên gia: Hoa Kỳ không thể đối đầu với Nga và Trung Quốc trong cuộc chiến tiềm ẩn

© Ảnh : Public domain / Robert SullivanMáy bay ném bom F-35 trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ
Máy bay ném bom F-35 trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quan sát viên Chris Osborne của tờ The National Interest giải thích lý do tại sao ông cho rằng Hoa Kỳ không đủ sức đối đầu với Nga và Trung Quốc nếu xảy ra cuộc chiến tranh tiềm năng.

Bất kể hiện diện của F-22 và F-35, Không lực Hoa Kỳ nói chung đang trong tình trạng thiếu thốn chiến đấu cơ thế hệ thứ năm, chuyên gia nhận xét. Phần cơ bản của lực lượng tạo thành từ các máy bay thế hệ thứ tư, vốn không có khả năng xâm nhập vào không phận của đối phương mà không bị phát hiện, nếu tính đến các thành tựu của hệ thống phòng không của Nga và của Trung Quốc.

USS Michael Monsoor - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2020
Hoa Kỳ: Nga và Trung Quốc là mối đe dọa chính cho sự thống trị trên biển

Chuyên gia Osborne chỉ ra rằng ưu thế cuộc không chiến đòi hỏi tốc độ, khả năng tàng hình và cơ động.

Tướng không quân David Deptula vốn là cựu phi công F-15 cũng tán đồng với quan điểm của ông Osborne:

«Quả thực Không lực Hoa Kỳ rất cần loại máy bay có thể chọc thủng hệ thống phòng không của đối phương».

Cần nhưng không có - cơn đau đầu của Hoa Kỳ

Vị tướng này cho rằng HQ-9 của Trung Quốc hoặc S-400 của Nga thực sự có thể tạo ra vấn đề gay go trong khi Hoa Kỳ không đủ cơ số máy bay chiến đấu.

Ông cũng lưu ý rằng Nga và Trung Quốc đang theo hướng tăng cường các phi đội máy bay thế hệ thứ năm, chẳng hạn như Su-57 và J-31, do đó, theo đánh giá của nhà quân sự, các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của Hoa Kỳ khó mong giành chiến thắng trong cuộc không chiến tiềm ẩn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала