https://sputniknews.vn/20210408/hoa-ky-phe-duyet-cac-goi-trung-phat-doi-voi-dong-chay-phuong-bac---2-10338003.html
Hoa Kỳ phê duyệt các gói trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc - 2”
Hoa Kỳ phê duyệt các gói trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc - 2”
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông qua hai gói trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2”, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định... 08.04.2021, Sputnik Việt Nam
2021-04-08T05:59+0700
2021-04-08T05:59+0700
2021-04-08T05:59+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/722/66/7226675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_046d7072fcff1d3480bc7a98d59cc9b4.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/722/66/7226675_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_055a78371f89ea47a12a9387acf42a20.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
báo chí thế giới
Hoa Kỳ phê duyệt các gói trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc - 2”
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông qua hai gói trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2”, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, báo Politico đưa tin, trích dẫn một nguồn tin trong chính quyền Mỹ.
Theo tờ báo, danh sách trừng phạt được Bộ Tư pháp ký xác nhận có tên Nord Stream 2 AG của Thụy Sĩ, công ty được thành lập để quản lý đường ống dẫn khí đốt, và người đứng đầu công ty là Mathias Warnig.
Các gói trừng phạt “Dòng chảy phương Bắc - 2” sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng Năm. Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Joe Biden đưa ra.
Trước đó có thông tin nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn bổ nhiệm một đặc phái viên đảm nhiệm việc phá hủy dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc -2”. Có thông tin cho rằng quan chức này sẽ chịu trách nhiệm đàm phán để chấm dứt việc xây dựng đường ống. Vị trí này - cho đến nay là không chính thức - được đề nghị trao cho cựu đặc phái viên Hoa Kỳ về năng lượng quốc tế Amos Hochstein. Hiện ông này vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị.
Như bài báo nêu rõ, một số thành viên của chính quyền lo ngại rằng việc bổ nhiệm đặc phái viên có thể làm trì hoãn việc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, Berlin và Moskva có thể nhìn nhận động thái trên như một tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng cho một "hình thức giải quyết hòa bình" nào đó đối với vấn đề này.
Đọc thêm: