Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất gọi vắc xin COVID-19 bằng tên mình

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Đăng ký
Theo The Independent, cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ quan điểm rằng vắc xin COVID-19 nên được đặt theo tên ông.

Tại tiệc tối riêng dành cho các nhà tài trợ đảng Cộng hòa, Donald Trump cho rằng ông có công lao trong việc tạo ra một số loại vắc-xin coronavirus. Theo các phóng viên tham dự cuộc gặp, Trump khoe cách ông đối phó với đại dịch. Ông ca ngợi các thống đốc đảng Cộng hòa đã hỗ trợ kinh doanh ở các bang của mình và phê phán cựu Trưởng cố vấn y tế, Tiến sĩ Anthony Fauci.

Medic chuẩn bị một ống tiêm với vắc-xin - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Hoa Kỳ từ chối chia sẻ vắc xin COVID-19 với các nước khác

Trump chỉ trích Tiến sĩ Fauci

Bằng cách đó, Trump đã phản ứng lại những tuyên bố gần đây của Fauci rằng đeo đồng thời mấy chiếc khẩu trang sẽ ngăn chặn coronavirus lây lan hiệu quả hơn. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã thúc đẩy kết luận rút ta từ nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), The Independent giải thích.

"Trumpcine"

Ngoài ra, theo phóng sự, cựu tổng thống Mỹ nói với những người tham gia cuộc họp kín rằng vắc-xin coronavirus sẽ nên được đặt tên là "Trumpcine".

Về lý do, cựu lãnh đạo Nhà Trắng chỉ ra rằng ông đã phát động Chiến dịch Warp Speed ​​để đẩy nhanh việc phát triển vắc xin chống COVID-19. Tuy nhiên, chỉ có một phiên bản vắc xin do Moderna sản xuất là được tài trợ toàn bộ theo sáng kiến ​​này, tờ The Independent nhấn mạnh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала