Thủ tướng Ấn Độ nói về "bão coronavirus" khi ghi nhận kỷ lục đáng buồn

© REUTERS / Amit DaveBệnh nhân có vấn đề về hô hấp đang được đưa đến bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ.
Bệnh nhân có vấn đề về hô hấp đang được đưa đến bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngày thứ tư liên tiếp Ấn Độ phá kỷ lục đáng buồn về số người nhiễm COVID-19 mỗi ngày. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua ở nước này đã ghi nhận 349,6 nghìn ca nhiễm mới.

Con số hiện tại đã trở thành con số cao nhất đối với Ấn Độ kể từ đầu đại dịch. Theo Thủ tướng Narendra Modi, đất nước đã bị rung chuyển bởi "cơn bão coronavirus". Liên quan đến vấn đề này, ông kêu gọi tất cả người dân hãy cẩn thận và đi tiêm vắc xin, Reuters đưa tin.

Theo hãng tin, ở New Delhi, cứ bốn phút lại có một người chết vì nhiễm coronavirus, và trên toàn quốc mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong do COVID-19.

Công nhân mặc thiết bị bảo hộ cá nhân phun chất lỏng dễ cháy lên giàn hỏa táng xác người đàn ông chết vì COVID-19, Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Các lò thiêu ở Ấn Độ bắt đầu tan chảy do hỏa táng số lượng lớn xác chết

Như hãng tin dẫn ý kiến của các nhà virus học cho biết, đợt dịch bùng phát này có thể do chủng coronavirus mới ở Ấn Độ gây ra.

Ngoài ra, tại hầu hết các địa phương ở Ấn Độ vẫn không ban hành lệnh cấm đối với các sự kiện công cộng. Đặc biệt, lễ hội Kumbh Mela trong đó những người hành hương trầm mình tắm hàng loạt ở sông Hằng vẫn tiếp tục. Theo Sky News, số lượng người tham gia lễ hội có thể lên tới 150 triệu người.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ấn Độ khoản viện trợ bổ sung để chống dịch coronavirus.

Ấn Độ có số ca nhiễm COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới. Theo số liệu mới nhất, cả nước đã xác định được hơn 17,3 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 195 nghìn bệnh nhân đã tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала