Mỹ tiêu hủy một phần thiết bị quân sự ở Afghanistan khi rút quân

© REUTERS / Bob StrongQuân nhân Mỹ ở Afghanistan
Quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan Mỹ tiến hành tiêu hủy những thiết bị quân sự không thuộc diện được chuyển về Mỹ hoặc chuyển giao cho Lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan, hãng thông tấn Associated Press đưa tin.

Theo lời quan chức yêu cầu không nêu tên của hãng tịn cho biết, phần lớn những thứ được chuyển về Mỹ là những “thiết bị có giá trị không bao giờ được phép bỏ lại”.

Họ cho biết các thiết bị khác, bao gồm máy bay trực thăng, vũ khí và đạn dược, sẽ được chuyển giao cho Lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan. Lực lượng này cũng sẽ được chuyển giao một số căn cứ. Một trong những căn cứ cuối cùng được bàn giao là căn cứ mới Antonik ở tỉnh Helmand.

Được biết rằng các thiết bị và phương tiện không thể sửa chữa được do tình trạng kém sẽ bị tiêu hủy.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại trại quân sự Shorab ở tỉnh Helmand, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2021
Chuyên gia: Việc rút quân đội ra khỏi Afghanistan là thất bại của Hoa Kỳ

Tính đến nay, theo số liệu của quân đội Mỹ, có khoảng 1,3 nghìn thiết bị đã bị phá hủy.

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Tính đến thời hạn chót rút quân Mỹ khỏi Afghanistan - ngày 11 tháng 9, số trang thiết bị vũ khí bị tiêu hủy thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa, các quan chức Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin.

Lực lượng Mỹ và các đồng minh NATO của họ đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan. Quá trình này dự kiến hoàn tất vào ngày 11/9/2021.

Chính quyền nhiệm kỳ trước của Mỹ từng lên kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan trước ngày mùng 1 tháng 5.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала