Một số đại diện Mỹ ở nước ngoài bị tổn thương não chưa rõ nguyên nhân

© Fotolia / Sudok1Bác sĩ
Bác sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hơn 130 nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ làm việc ở nước ngoài được chẩn đoán bị tổn thương não, báo New York Times đưa tin, dẫn lời các cựu quan chức và những người đương nhiệm.

Theo tin báo đăng, ban đầu có thông tin về 60 trường hợp có vấn đề về sức khỏe ở Trung Quốc và Cuba. Hiện nay được biết cả các nhà ngoại giao Mỹ ở châu Âu và châu Á cũng gặp phải vấn đề nói trên. Theo các nguồn tin, những trường hợp ghi nhận trong nước rất có thể cũng do hậu quả của những gì đã xảy ra với các nhân viên bị thương tổn ở nước ngoài.

Theo tờ báo, mức độ tổn thương não ở những người này dao động từ hiện tượng đau đầu cho đến tình trạng có ý định tự tử.

Những vụ việc tương tự được cho là đã lan ra từ cách đây gần 5 năm. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng thúc đẩy sự tham gia của Bộ Quốc phòng vào việc điều tra nguyên nhân những vụ việc này. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, các quan chức chính quyền gặp khó khăn do quy định liên bang về bảo vệ dữ liệu y tế, hạn chế quyền truy cập của họ vào thông tin cần nghiên cứu.

Bộ Tổng tham mưu LB Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Mỹ nghi ngờ tình báo Nga trong những vụ tấn công các nhân viên Mỹ

Hoa Kỳ điều tra sự cố xảy ra với các quan chức

Theo tờ báo, Hội đồng An ninh quốc gia nước này đang thu thập dữ liệu để xác định quy luật có thể xảy ra đối với những tổn thương chưa được ghi nhận trước đó.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các ban ngành cử điều phối viên để xác định nguyên nhân gây tổn thương não ở các quan chức và quân nhân, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế dành cho những nhân viên bị thương tổn.

Có thông tin cho biết CIA đã thành lập một đơn vị đặc biệt thực hiện việc thu thập thông tin về các vụ việc mới. Phó giám đốc cơ quan này ông David Cohen đã được chỉ định chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân. Ông sẽ gặp gỡ các nhân viên bị ảnh hưởng hàng tháng và tiến hành những cuộc họp thông tin thường kỳ cho các thành viên Quốc hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала