Nêu ra điểm dễ bị tổn thương của quân đội Mỹ

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do những vấn đề mang tính pháp lý, một số đông các binh sĩ Hoa Kỳ bị coi là thiệt mạng ở ngoài vùng chiến sự, chuyên gia về tội phạm chiến tranh Holly McKay cho biết. Bài báo của cô được đăng trên tạp chí The National Interest.

Không ai chịu trách nhiệm về cái chết của những người lính

Theo học thuyết Feres, quân nhân không được phép đòi chính phủ bồi thường thiệt hại cho những vết thương mà họ gánh chịu trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Học thuyết này cũng ngăn cản các gia đình nộp đơn yêu cầu bồi thường trong trường hợp binh sĩ là người thân của họ chết hoặc bị thương. Theo nhà báo, về lý thuyết những quy tắc này chỉ được áp dụng tại những vùng chiến sự, nhưng trên thực tế thì nó phổ biến ở khắp mọi nơi.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Tại sao quân đội Mỹ bị dự đoán sẽ thất bại?

Chuyên gia lưu ý rằng do học thuyết này nên không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người lính.

McKay dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan nghiên cứu Quốc hội cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2020, 3/4 tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng không tại các điểm nóng mà ở những nơi không có xung đột quân sự.

Cụ thể đó là khi quân nhân chết vì tai nạn và bệnh tật, một số do tự tử. Ngoài ra, ghi nhận một số lượng lớn các trường hợp cái chết của các quân nhân liên quan đến bia rượu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала