Kim Jong-un cấm công dân mặc quần jean bó

© REUTERS / KCNALãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Hàn Quốc
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lo ngại rằng những biểu hiện tự tôn và chủ nghĩa cá nhân trong giới trẻ Triều Tiên có thể dẫn đến việc lật đổ chế độ. Để ngăn chặn nguy cơ này, nguyên thủ quốc gia đã thực hiện một số biện pháp, theo Daily Mirror.

Đe dọa trật tự xã hội

Đặc biệt, ông Kim Jong-un tuyên bố rằng việc mặt quần jean bó và quần jean rách là vi phạm pháp luật. Những kiểu tóc lạ có tính "chống chủ nghĩa xã hội" giờ đây cũng sẽ bị coi là dấu hiệu đe dọa trật tự xã hội. Cư dân CHDCND Triều Tiên chỉ được chọn cắt tóc theo những kiểu được đưa vào một danh sách hạn chế đặc biệt.

Ấn phẩm lưu ý rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên lo ngại ảnh hưởng "suy đồi" của phương Tây đối với giới trẻ nước này, ông cho rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ do ông đang cai trị.

Kim Jong Un. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2020
Truyền thông: Kim Jong Un cấm nuôi chó cảnh

Theo tờ báo, Kim Jong-un ngày càng lo lắng về nguy cơ chế độ bị lật đổ. Vì thế ông đã từng ban hành một sắc lệnh, theo đó những người thích đua đòi theo những kiểu mốt ngoại lai quá đáng sẽ bị đưa vào các trại lao động.

Trước đó, Nodong Sinmun, tờ nhật báo trung ương của Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên, đã kêu gọi ủng hộ các biện pháp của ông Kim Jong-un. Các nhà báo của ấn phẩm cảnh báo rằng lối sống tư bản có thể hủy hoại đất nước.

“Lịch sử dạy cho chúng ta một bài học quan trọng rằng một quốc gia có thể trở nên dễ bị tổn thương và cuối cùng sụp đổ như một bức tường ẩm ướt, bất kể sức mạnh kinh tế và quốc phòng, nếu chúng ta không tuân thủ cách sống của chính mình”, - tờ Daily Mirror của Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo. "Chúng ta nên cảnh giác với ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất của lối sống tư bản và cố gắng hết sức để loại bỏ chúng."

Các phương tiện truyền thông Triều Tiên không xác nhận tin tức trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала