Độc giả truyền thông Đức hy vọng nước Nga sụp đổ

© Sputnik / Ilya Timin / Chuyển đến kho ảnhBắc Cực
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo Welt của Đức đã tỏ ra phẫn nộ trước quy mô lãnh thổ của Nga và kêu gọi phân chia hoặc lấy đi một phần lãnh thổ đó.

Bài báo đã giới thiệu về các vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực. Tờ báo nêu lên sự quan tâm ngày càng tăng của nhiều quốc gia khác nhau đối với tài nguyên thiên nhiên trong khu vực nói trên, khu vực đang trở nên dễ tiếp cận hơn do tình trạng biến đổi khí hậu. Nhưng Nga, như tờ báo viết, "có ý định thiết lập một rào cản" đối với các quốc gia khác và cảnh báo phương Tây không nên đưa ra các yêu sách liên quan đến Bắc Cực.

Một số người dùng còn để lại dưới bài báo những bình luận mang tính bài Nga một cách công khai.

Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Độc giả truyền thông Pháp "bênh vực" Nga trước phương Tây
"Đất nước 145 triệu dân này đã có lãnh thổ lớn nhất thế giới, họ còn muốn gì nữa? À, đúng vậy, một ngày nào đó công nghệ có thể sẽ giúp chúng ta vô hiệu hóa được vũ khí hạt nhân của Nga, và lúc ấy mọi chuyện sẽ khác. Khi đó lũ dân Nga kia sẽ chỉ có những gì tương ứng với số người của họ, nghĩa là, một lãnh thổ có diện tích bằng Ba Lan. Phần còn lại sẽ được các nước khác chia sẻ với nhau theo tình anh em. Tôi hy vọng sẽ sống đến lúc đó. Nhưng ngay cả khi chuyện ấy không thành, thì nước Nga này với một vài cư dân cũng không thể tồn tại mãi mãi", - Egal E viết.
"Bạn nói gì ở đó? “Bắc Cực” thuộc về Nga ư? Không phải chuyện trên hành tinh này...", - nick gray m nói thêm.
“Sau quá trình chuyển đổi nguồn năng lượng ở phương Tây thì sẽ không có ai cần đến dầu mỏ và khí đốt tự nhiên nữa, chúng sẽ bị cấm, vậy cứ kệ những người Nga này ngồi yên ở đó, ở Bắc Cực, trên những vùng đất rộng lớn vô ích ấy”, - Ludwig B. nêu ý kiến.
“Tuy nhiên, phương Tây cần các tuyến đường thương mại trên biển và các khoáng sản khác, do đó phải làm cho người Nga hiểu rằng “Bắc Cực của Nga” chỉ là một giấc mộng. Mà còn là ác mộng”, - gray m đáp lại bình luận trên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала