Tòa án Canada ra phán quyết: Boeing 737 của Ukraina bị rơi do Iran khủng bố

© Sputnik / Mazyar AsadiVụ tai nạn máy bay Boeing 737-800.
Vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án tỉnh Ontario, Canada, phán quyết rằng Iran đã thực hiện hành động khủng bố khi bắn rơi chiếc Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, kênh truyền hình Global News đưa tin.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina bay tới Kiev đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tehran ngày 8/1/2020. 176 người thiệt mạng là công dân Iran, Ukraina, Canada, Anh, Đức, Thụy Điển và Afghanistan.

Quân đội Iran hôm 11/1 cho biết chiếc Boeing của Ukraina bị bắn rơi là một tai nạn, nguyên nhân do lỗi của con người: chiếc máy bay bay sát một công trình quân sự của Iran và bị nhầm thành "mục tiêu của kẻ thù", cụ thể bị coi là một tên lửa hành trình. Thêm vào đó, Iran lưu ý rằng khi ấy họ đang sẵn sàng đối phó với đòn tấn công từ phía Mỹ, do vậy nên hệ thống phòng không của nước này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện.

Vụ tai nạn thương tâm của Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, chuyến bay số hiệu 752, gần Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Iran tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Boeing của Ukraina
“Các nguyên đơn cho rằng các bị đơn (Iran) đã thực hiện một vụ khủng bố bằng cách bắn hạ (máy bay) chuyến bay 752, đó là hành động khủng bố”, - thẩm phán Edward Belobaba tuyên bố.

Tòa án phán quyết rằng "xét về tất cả các khả năng", cuộc tấn công của Iran là có chủ ý.

Tòa án đưa ra quyết định này dựa trên ý kiến của hai chuyên gia, một người trong số họ kết luận rằng Iran biết chiếc máy bay nói trên là máy bay dân sự.

Theo Global News, thành viên gia đình các nạn nhân có thể yêu cầu Iran bồi thường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала