Mỹ có kế hoạch gửi tàu sân bay đến Trung Đông

© AFP 2023 / Anthony Wallace Tàu sân bay "Ronald Reagan"
 Tàu sân bay Ronald Reagan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai tàu sân bay «Ronald Reagan» đến Trung Đông vào mùa hè này, Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng của nước này.
"Lầu Năm Góc dự kiến ​​sẽ triển khai lại tàu sân bayduy nhất hiện đang đóng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tới Trung Đông để hỗ trợ việc rút quân  Mỹ khỏi Afghanistan", các quan chức nắm rõ kế hoạch của Lầu Năm Góc cho biết.

Theo thông tin của họ, tàu sân bay "Ronald Reagan", hiện ở cảng Yokosuka của Nhật Bản, sẽ đến khu vực Trung Đông vào mùa hè, nơi mà theo báo chí, sẽ làm nhiệm vụ "trong tối đa bốn tháng".

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Lầu Năm Góc mong đợi sự tăng cường vai trò của Trung Quốc ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân
"Một tàu sân bay khác hiện đang hoạt động trong khu vực, «Dwight Eisenhower», đã hai lần được triển khai tới khu vực trong ba năm qua và không còn có thể thực hiện an toàn các hoạt động sau thời hạn đó", nguồn tin nói với tờ báo.

«USS Dwight D. Eisenhower» dự kiến ​​sẽ quay trở lại cảng Norfolk, Virginia vào tháng 7.

Rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Trước đó, chính quyền Mỹ thông báo đến ngày 1 tháng 5 sẽ bắt đầu và đến ngày 11 tháng 9 sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan với sự phối hợp đầy đủ của đồng minh. Năm 2020,  ở Doha, Mỹ và đại diện phong trào Taliban đã ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên trong hơn 18 năm chiến tranh. Tài liệu quy định việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan trong 14 tháng và bắt đầu quá trình đối thoại liên Afghanistan sau khi trao đổi tù nhân. Kể từ khi ký kết thỏa thuận, Taliban đã liên tục cáo buộc Washington vi phạm giao kèo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала