Cựu quan chức Mỹ điều tra về UFO than phiền bị Lầu Năm Góc đe dọa

© Depositphotos.com / BoscorelliNgười ngoài hành tinh
Người ngoài hành tinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
Theo Politico, cựu lãnh đạo Chương trình Vật thể bay không xác định (UFO) của chính phủ Mỹ Luis Elizondo phàn nàn về những lời đe dọa và phỉ báng từ phía Lầu Năm Góc.

Bài viết trên Politico khẳng định rằng sau khi Elizondo rời Chương trình Nhận dạng nguy cơ đe dọa hàng không vũ trụ (AATIP) và chia sẻ công khai thông tin thu được trong quá trình làm việc, các quan chức Lầu Năm Góc đã cố gắng bằng mọi cách có thể bôi nhọ phát ngôn của ông.

Thư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Nhà Trắng kể về việc Mỹ chuẩn bị đối phó với khả năng UFO xâm nhập

 Hơn nữa, một công chức cấp cao thậm chí còn đe dọa sẽ nói với mọi người rằng Elizondo bị "điên". Luật sư của cựu quan chức AATIP nói rằng tất cả những điều này đã ngăn cản thân chủ của ông ta tìm việc làm mới.

Thực chất thông tin về UFO

Vào giữa tháng 4, Lầu Năm Góc khẳng định tính xác thực của một loạt video và hình ảnh về UFO do Hải quân Mỹ ghi lại được. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối thảo luận công khai chi tiết và lý giải các đối tượng được quan sát, nhằm tránh tiết lộ thông tin có thể hữu ích cho các đối thủ tiềm năng. Sau đó, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ Sean Cahill nói rằng UFO, được phát hiện ngoài khơi bờ biển Mỹ vào tháng 7 năm 2019, đã sử dụng công nghệ đi trước Trái đất 100-1000 năm.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng xác nhận rằng có những bức ảnh chụp các thiên thể trong kho lưu trữ của quân đội Mỹ, nguồn gốc của chúng không thể lý giải được. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến ​trong tháng 6 sẽ trình Quốc hội bản báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO), được tổng hợp từ dữ liệu quân sự và tình báo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала