"Thế giới của những kẻ hủy diệt": Người Nhật thán phục vũ khí mới của Nga

© Ảnh : Press Service of Kalashnikov ConcernTổ hợp tự động mới "Đồng hành" từ mối quan tâm "Kalashnikov"
Tổ hợp tự động mới Đồng hành từ mối quan tâm Kalashnikov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Nhật Bản Yomiuri đã lên tiếng bình luận về sự xuất hiện của robot chiến đấu với trí thông minh nhân tạo ở Nga. Nhiều người dùng đánh giá cao sức mạnh của quân đội Nga.

"Họ đã ở trong thời đại Chiến tranh giữa các vì sao, trong khi ở Nhật Bản hình vẽ súng máy cũng đã tưởng to chuyện lắm " - một độc giả viết.

"Dù nhân loại có phát triển đến đâu thì vẫn luôn không đủ. Để đạt được điều gì đó, cần phải có sức mạnh – đó là quân đội. Các cường quốc không thể không xây dựng sức mạnh quân sự. Lịch sử minh chứng cho điều này. Nhật Bản không có nguồn lực. Nếu cố gắng, Nhật sẽ lọt vào top 5, xét từ góc độ chuyên môn. Nhưng chừng nào Nhật Bản không có lực lượng răn đe mạnh thì chỉ còn cách làm theo những gì người khác ra lệnh”,-  một nhà bình luận khác than thở.

"Muốn nói gì thì nói, nhưng quân đội Nga rất mạnh," – các độc giả tóm tắt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về tính độc nhất và tính ưu việt của vũ khí mới ở Liên bang Nga

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí trí tuệ nhân tạo

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt robot chiến đấu với trí thông minh nhân tạo có khả năng tự chiến đấu. Theo ông, Nga đang tích cực làm việc để tạo ra "vũ khí của ngày mai." Robot cho quân đội đang được một số doanh nghiệp quốc phòng Nga cùng lúc sản xuất. Ví dụ, tập đoàn Kalashnikov đang sản xuất robot như một phần của dự án nghiên cứu và phát triển “Soratnik” (Đồng hành). Theo chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, nhiệm vụ chính của robot này sẽ là bảo vệ các vùng lãnh thổ và trinh sát. “Uralvagonzavod” đang sản xuất UAV dựa trên cơ sở của Xe tăng Т-72B3. Một loại thiết bị không người lái sẽ được trang bị vũ khí hạng nặng, chiếc thứ hai có đại bác tự động.

Đến tháng 7, Quỹ Các nghiên cứu tiềm năng (FPI) sẽ hoàn thành các thử nghiệm đối với năm mẫu (hai mẫu có bánh xe và ba mẫu có bánh xích) của tổ hợp Marker.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала