"Tóc dựng đứng": Người Mỹ tỏ ra sợ hãi vũ khí Nga

Hệ thống phun lửa hạng nặng (TOS-1) Buratino - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đăng ký
Ấn bản The National Interest của Mỹ đã mô tả khả năng của các loại vũ khí Nga, và "sởn cả tóc gáy".

Tác giả bài báo lưu ý chúng có khả năng phá hủy trang thiết bị đối phương trên một vùng lãnh thổ rộng lớn trong thời gian ngắn.

“Vũ khí nhiệt áp của Nga chỉ thấy trong phim kinh dị", - bài báo viết.

Theo tác giả, vũ khí này có khả năng nhanh chóng tàn phá "các công sự lớn của đối phương". Người Mỹ gọi đó là siêu vũ khí trong một bộ phim kinh dị.

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng (TOS) của hệ thống tên lửa phóng đa năng Tosochka của Tosh-2 tại Diễu hành Chiến thắng ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Khi nào thì hệ thống súng phun lửa tối tân "Tosochka" sẽ được thử nghiệm cấp nhà nước?

Ở đây là về hệ thống súng phun lửa "Buratino". Tác động mạnh mẽ là do lượng lớn oxy tiêu thụ trong quá trình kích nổ.

Các tác giả lưu ý hệ thống phun lửa hạng nặng "Buratino" có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 3,5 km, bao phủ một khu vực rộng 40 nghìn mét vuông bằng ngọn lửa. Bài báo lưu ý diện tích sân bóng đá, theo khuyến nghị của FIFA, là 7140 mét vuông. TOS-1 của Nga có khả năng đốt cháy các công sự đối phương trong một giờ trên khu vực tương đương với năm sân bóng đá.

Đặc điểm chiến đấu của TOS-1 "Buratino"

TOS-1 "Buratino" được tạo ra trên cơ sở khung gầm xe tăng T-72, được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện xe bọc thép hạng nhẹ, đốt cháy, phá hủy các công trình và nhân lực đối phương bằng các mảnh vỡ và sóng xung kích xảy ra trong vụ nổ.

Trong quânđội Nga, hệ thống TOS-1 mới đang được chuẩn bị để thay thế "Buratino".

© SputnikHệ thống hỏa lực hạng nặng «Buratino» - (TOS-1)
Tóc dựng đứng: Người Mỹ tỏ ra sợ hãi vũ khí Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Hệ thống hỏa lực hạng nặng «Buratino» - (TOS-1)

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала