Các bị cáo trong vụ án tổ chức cho cựu lãnh đạo Nissan bỏ trốn nhận tội

© REUTERS / Benoit TessierCựu giám đốc hãng sản xuất ô tô Nissan Carlos Ghosn.
Cựu giám đốc hãng sản xuất ô tô Nissan Carlos Ghosn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Phiên xử đầu tiên trong vụ tổ chức cho cựu giám đốc hãng sản xuất ô tô Nissan Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản bắt đầu tại Tòa án Quận Tokyo, theo hãng tin Kyodo đưa tin.

Theo cuộc điều tra, cựu binh lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ "mũ nồi xanh" Michael Taylor 60 tuổi và con trai 28 tuổi Peter, theo yêu cầu của vợ đương sự, đã giúp tổ chức cho Carlos Ghosn trốn thoát từ Tokyo qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Liban, nơi ông ta đang ở. Theo các tài liệu được trình lên tòa án Mỹ trước khi bị dẫn độ sang Nhật Bản, trước và sau khi Ghosn bỏ trốn, tổng số tiền 144 triệu yên (khoảng 1,3 triệu USD) đã được chuyển vào tài khoản của Peter Taylor.

Giám đốc điều hành Nissan Motor Co., Carlos Ghosn - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2020
LHQ xác nhận việc giam giữ cựu lãnh đạo Nissan tại Nhật Bản là bất hợp pháp

Theo cuộc điều tra, vào ngày 29 tháng 12 năm 2019, Ghosn, khi đó tại ngoại và bị quản thúc tại gia, rời khỏi nhà ở Tokyo, đến một khách sạn gặp bố con Taylor. Từ đó họ cùng nhau đi trên chuyến tàu cao tốc đến thành phố Osaka. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, họ có mặt tại một khách sạn gần sân bay Kansai. Hai giờ sau, Michael và Peter rời khách sạn. Ghons không đi cùng họ, nhưng nhà Taylor có mang theo một chiếc hộp lớn để vận chuyển thiết bị âm thanh. Có lẽ, Ghons đã ở trong chiếc hộp này. 22:30 họ đến sân bay, và sau 40 phút rời Nhật Bản trên chiếc máy bay riêng. Máy bay hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó Ghosn đi qua Liban.

© REUTERS / Issei KatoXe buýt chở những người bị cáo buộc tổ chức cuộc chạy trốn cho cựu lãnh đạo Nissan bên ngoài tòa án ở Tokyo.
Các bị cáo trong vụ án tổ chức cho cựu lãnh đạo Nissan bỏ trốn nhận tội - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Xe buýt chở những người bị cáo buộc tổ chức cuộc chạy trốn cho cựu lãnh đạo Nissan bên ngoài tòa án ở Tokyo.

Ở Nhật Bản, không có hồ sơ nào cho thấy việc ông ta vượt biên là vi phạm pháp luật. Phía Liban tuyên bố ông ta đã qua biên giới một cách hợp pháp và do đó từ chối dẫn độ Ghosn sang Nhật Bản.

Vụ bắt giữ Carlos Ghosn

Ghosn bị bắt tại Nhật Bản vào tháng 11 năm 2018. Ông bị cáo buộc che giấu hơn 80 triệu USD thu nhập và không nộp thuế cho số tiền này, cũng như bị cáo buộc bù lỗ từ các khoản đầu tư cá nhân với chi phí của Nissan. Theo báo cáo của văn phòng công tố trong 70 ngày bị giam cầm của Ghosn, các cuộc thẩm vấn ông diễn ra hàng ngày, kể cả cuối tuần và ngày lễ, đôi khi kéo dài 11 giờ. Ông ta cũng bị cáo buộc về các vi phạm tài chính khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала