Ai nổi tiếng hơn ở Mỹ: Putin hay Biden?

© Sputnik / Mikhail Metzel / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp đầu tiên giữa hai vị Tổng thống Putin và Biden tại Geneva.
Cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị Tổng thống Putin và Biden tại Geneva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ Daily Mail đã bình luận về kết quả cuộc khảo sát xem ai là nhân vật nổi tiếng hơn ở Hoa Kỳ - Tổng thống Nga Vladimir Putin hay là nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden.

Công trình khảo sát nghiên cứu dư luận do Economist tiến hành ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ và có sự tham gia của 1.500 cư dân Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy 18% đảng viên Cộng hòa thiên về ủng hộ Putin, còn Tổng thống của nước Mỹ - chiếm thiện cảm của 14%.

Cuộc gặp của Tổng thống Nga và Hoa Kỳ V.Putin và J.B Biden tại Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
«Không phải tái khởi động mà trở lại bang giao bình thường»: Truyền thông thế giới nói về cuộc gặp Putin-Biden

«Putin là nhà lãnh đạo thành công hơn»

«Nào ta cứ nói trắng phớ ra nhé: Putin là nhà lãnh đạo thành công hơn, trí não ông ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Do đó, ông ấy vượt hơn  vị Tổng thống ngái ngủ của chúng ta», - người dùng YaGotMe nhận xét.

Bình luận viên có biệt danh Hawk85 lưu ý rằng kết quả thăm dò không làm ông ta ngạc nhiên, vì «Biden có xếp hạng bằng 0, và ngay cả trong các đảng viên Dân chủ thì thứ bậc tín nhiệm của ông ta cũng không cao lắm».

«Những gì Putin đã làm thành công là vạch trần thói đạo đức giả của nước Mỹ. Ngoài ra ông ấy cũng rất sống động nếu ta sử dụng một từ thường được dùng trái lại để mô tả Biden. Khá dễ chịu khi xem ông ấy trả lời câu hỏi của các nhà báo suốt trong cả giờ đồng hồ mà chẳng cần bất kỳ sự chuẩn bị sẵn nào. Putin trông mạnh mẽ và quyết đoán - hãy tin tôi đi, tôi không phải là người tích cực ủng hộ các chính sách của Putin và Nga đâu», -  người dùng NM gal bày tỏ quan điểm.
 Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Trump nói Nga là bên chiến thắng tại Hội nghị Thượng đỉnh Putin-Biden
«Mọi thứ cực kỳ đơn giản. Vladimir Putin đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu, nhưng Biden thì không. Điều này không liên quan gì đến khái niệm phản bội. Đó chỉ đơn giản là sự thừa nhận xem trong hai nhà lãnh đạo thì ai làm việc cho đất nước mình hiệu quả hơn», - có người dùng khái quát.

Kết quả hội đàm Putin-Biden

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden diễn ra hôm thứ Tư tại Geneva, kéo dài 4 tiếng rưỡi, bao gồm cả thời gian tạm nghỉ. Sau hội đàm, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng ông đã thỏa thuận với Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tiến hành tham vấn về ổn định chiến lược ở cấp liên bộ. Theo lời ông, cả hai nước đều nhận thức được trách nhiệm đặc biệt của mình đối với sự ổn định chiến lược trên thế giới.

Ngoài ra, hai nguyên thủ quốc gia đã thông qua tuyên bố chung. Trong văn kiện này nói đến cam kết của Matxcơva và Washington là trung thành với nguyên tắc trong chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng, và không bao giờ được để xảy ra cuộc chiến như vậy. Đó cũng chính là nguyên tắc được các nhà lãnh đạo của Liên Xô và Hoa Kỳ ấn định tại cuộc gặp ở Geneva năm 1985.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала