Đức cảnh báo phương Tây không nên cố gắng hạ thấp nước Nga

© Sputnik / Sergei PyatakovQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc phương Tây tin tưởng vào chiến thắng, cảm thấy mình là bá chủ và có quyền chỉ bảo các quốc gia khác không gì khác hơn là một trạng thái quá tự mãn về năng lực của bản thân đến mức nguy hiển. Nhà báo Bettina Gaus đã kể về điều này trong một bài báo đăng trên tạp chí Der Spiegel.

Trong bài viết của mình, bà Gaus chỉ ra rằng các nước phương Tây luôn duy trì chính sách “hạ thấp” các cường quốc trên thế giới về quân sự bằng những lời trách cứ họ không tuân thủ các quy tắc dân chủ do Mỹ đưa ra. Trong khi đó nhiều nước trong số kể trên lại không quan tâm đầy đủ đến an ninh quốc gia của chính bản thân họ.

Phân tích chính sách dân chủ của Nhà Trắng, Gaus đặc biệt lưu ý đến cuộc gặp thượng đỉnh Geneva của người đứng đầu nước Nga với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trước hết là những tuyên bố cứng rắn được đưa ra trước cuộc gặp song phương. Tất cả những lời lẽ ồn ào đó là nhu cầu của người phát ngôn ra chúng, là việc bổ sung tạo thêm hình ảnh cho ông ta chứ không có gì hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Ngoại trưởng Lavrov: phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trung thực với Nga
“Mặt trời không quay quanh Trái đất, còn thế giới - cũng không xoay quanh các giá trị châu Âu”, - tác giả viết.

Ngoài ra, theo tác giả, điều quan trọng đối với ông Biden là xóa bỏ hậu quả để lại dưới thời điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đây - cần thể hiện sự thân thiện với đồng minh và cứng rắn với đối thủ.

Trong bài báo của mình, bà Gaus cũng chỉ trích khái niệm chiến lược mới của NATO, theo đó Nga được coi là đối tác, còn Trung Quốc thuộc cực đối lập. Nguyên nhân là do Bắc Kinh không chia sẻ các giá trị phương Tây. Tác giả nhấn mạnh rằng nếu tương đồng về các giá trị là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán nghiêm túc, thì chi phí có thể giảm đáng kể - ít nhất là chi phí cho các bộ ngoại giao. Bà chỉ ra rằng NATO chủ yếu là một liên minh phòng thủ, chứ không phải là một liên minh "cần phải khẳng định "các giá trị của chúng ta" trên toàn thế giới và bảo vệ lợi ích kinh tế của chúng ta".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала