Người Mỹ đánh giá về hội nghị thượng đỉnh Putin - Biden

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hầu hết người Mỹ cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đạt được tiến bộ trong cuộc gặp ở Geneva với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Điều này được chứng minh qua kết quả khảo sát của Cơ quan nghiên cứu Harvard-Harris được đăng trên trang web báo The Hill.

Kết quả thăm dò ý kiến

“Có 21% người Mỹ được hỏi ý kiến cho biết ông Biden đã đạt được tiến bộ “đáng kể” tại cuộc gặp ở Geneva, 31% khác nói rằng ông đã đạt được ít nhất “một số tiến bộ”. Ngoài ra, 32% người được hỏi nói rằng không cs tiến bộ nào cả và 15% cảm thấy khó trả lời”, - báo cáo cho biết.

Theo kết quả thăm dò, người dân Mỹ muốn Tổng thống Biden có lập trường cứng rắn trong quan hệ với Nga trong tương lai. Cụ thể, 72% số người được hỏi coi Moskva là đối thủ, 59% cho rằng nguyên thủ quốc gia không nên "nhân nhượng Nga" khi đề cập đến những vấn đề như tấn công mạng hoặc các vấn đề khác đe dọa lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Người Mỹ nhận xét ông Biden "yếu kém" trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 với sự tham gia của 2006 cử tri đã đăng ký ở Mỹ.

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden

Hội nghị thượng đỉnh của hai nguyên thủ quốc gia được tổ chức tại Geneva vào ngày 16 tháng 6.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Putin lưu ý rằng cuộc hội đàm diễn ra "cùng chung tiếng nói" và đánh giá ông Biden là một người đối thoại rất có tính xây dựng, suy nghĩ cẩn trọng và giàu kinh nghiệm. Cả hai chính trị gia, theo ông, đều bày tỏ mong muốn đưa quan điểm xích lại gần nhau hơn. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trong bầu không khí tốt đẹp và tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ đã tạo được nền tảng để phát triển quan hệ với Nga trong tương lai.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung về ổn định chiến lược. Các bên cũng nhất trí để các đại sứ hai nước trở lại thực hiện chức trách và tiếp tục tham vấn về tương lai của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) sau này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала