«Người Mỹ chúng ta hoàn toàn tụt hậu»: Nhà báo vạch chỗ yếu của Hoa Kỳ

© AP Photo / Charlie RiedelHoa kỳ
Hoa kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
Hoa Kỳ đã mất vị thế thủ lĩnh thế giới và đang tiếp tục trượt dài xuống hạng tầm thường. Đó là kết luận của cây bút chính luận từ NYT, nhà báo Mỹ nổi tiếng Nicholas Kristof.

Chỗ yếu của Hoa Kỳ

«Nước Mỹ đã trở lại», - đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dõng dạc tuyên bố  trong chuyến công du châu Âu hồi tháng 6. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng hơn, đất nước này đã không đi về đâu. Có sự thật hiển nhiên là Hoa Kỳ tụt hậu về phúc lợi «ngay ở nhà», còn ở nước ngoài thì mất khả năng cạnh tranh.

Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Mỹ cần thay đổi hành vi của mình trước khi muốn dạy dỗ Nga và Trung Quốc
«Ở một số khía cạnh, chúng ta nói chung đang rơi xuống hạng tầm thường», - nhà báo Nicholas Kristof đánh giá.

Washington cần nhận ra rằng chỗ yếu nhất của Hoa Kỳ không phải là ảnh hưởng của các nước khác, mà căn bản là hành động của chính Nhà Trắng. Nhà nước không thể thực thi tiềm lực của chính mình bởi người dân Mỹ không thể hiện khả năng đó, - cây bút chính luận thông báo.

Cộng đồng mạng-Netizen ủng hộ ý kiến của nhà báo. Theo quan điểm của người dùng với bí danh Mathias Weitz, Hoa Kỳ đã thành phiên bản cực kỳ tồi tệ của chính đất nước này.

«Người Mỹ chúng ta đã hoàn toàn tụt hậu. Nhiều nước thuộc «thế giới thứ ba» không cần chúng ta nhưng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao mức sống của cư dân, đồng thời  dân chủ hóa hệ thống chính trị và Chính phủ của họ», - nhà bình luận Swaggy Jones viết.

Trước đó, ở Hoa Kỳ đã nêu 5 luận cứ mạnh về sự kỳ vĩ của nước Nga ở Bắc Cực. Các nhà phân tích Mỹ cho rằng Matxcơva đã tiếp thu được di sản quân sự phong phú để cạnh tranh sau khi Liên Xô tan rã.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала