Mỹ lại cáo buộc "tin tặc liên quan đến Nga" tấn công mạng

© Depositphotos.com / GorodenkoffTin tặc
Tin tặc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty IT quốc tế Kaseya mới hứng chịu một cuộc tấn công mạng sử dụng virus mã độc tống tiền (ransomware). Theo Bloomberg, đứng sau vụ này có thể là các tin tặc có liên hệ với Nga.

Kaseya sản xuất phần mềm cho các công ty cung cấp dịch vụ Internet từ xa. Theo hãng tin, vụ tấn công mạng đã ảnh hưởng đến ít nhất sáu công ty như vậy, mà khách hàng của họ bao gồm khoảng 200 công ty nhỏ hơn.

Theo Bloomberg, dữ liệu của họ đã tạm thời bị chặn. Những kẻ tống tiền, theo hãng tin, đang đòi số tiền chuộc là 45 nghìn USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Nga chấm dứt "các hành động ác ý"

Hãng tin nhận định rằng đứng sau vụ tấn công có thể là các tin tặc từ nhóm REvil, được cho là có quan hệ với Nga.

Ngày 26/6, tập đoàn phần mềm Microsoft của Mỹ đã ghi nhận một số vụ tấn công mạng mới từ nhóm hacker Nobelium có trụ sở tại Nga.

Cùng ngày, chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky Lab, Dmitry Galov cho rằng, nhiều nhóm hacker đang cố tình để lại "dấu vết" nhằm gài bẫy các nước khác. Do đó, việc xác định họ làm việc cho chính phủ nước nào trong những năm gần đây trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала