Nêu danh những nước dẫn đầu trong việc tiêm chủng cho người dân

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhTiêm vaccine ngừa coronavirus
Tiêm vaccine ngừa coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bloomberg đã nêu tên năm quốc gia dẫn đầu về tiêm chủng chống COVID-19.

Năm nước dẫn đầu

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã vượt qua Cộng hòa Seychelles với 15,5 triệu lượt tiêm chủng, đủ để bảo vệ 72,3% dân số đất nước trước coronavirus.

Tiêm phòng COVID-19 cho những người trên 60 tuổi đã bắt đầu ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2021
Giám đốc Trung tâm Gamaleya nói về cách tăng hiệu quả việc tiêm chủng

Cư dân quốc đảo Seychelles đã nhận được 138 nghìn liều vắc-xin. Như vậy, 71,7% dân số được tiêm chủng.

Dòng thứ ba của bảng xếp hạng là Bahrain, nơi đã có 2,07 triệu mũi tiêm chủng, 69,7% dân số đã chủng ngừa COVID-19.

Trong số 5 nước đứng đầu cũng bao gồm Malta (683 nghìn liều, 69,1% dân số được tiêm chủng) và Quần đảo Cayman (89,6 nghìn liều, 68,9%).

Trước đó Sputnik viết rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận: trẻ em có thể được chủng ngừa coronavirus.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала