Đại tá Mỹ dự đoán NATO sẽ sụp đổ do hậu quả tấn công của Nga

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân trung đoàn súng trường cơ giới thuộc sư đoàn Taman tại thao trường của Quân khu Tây, ngoại ô Moskva
Quân nhân trung đoàn súng trường cơ giới thuộc sư đoàn Taman tại thao trường của Quân khu Tây, ngoại ô Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại tá Không quân Mỹ về hưu Mark Ganzinger đã viết một bài báo cho Defense News giải thích lý do tại sao NATO sẽ thất bại trong cuộc chiến với Nga và Trung Quốc.

Theo cựu sĩ quan này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chọn sai hướng phát triển cho các lực lượng vũ trang. Xuất phát từ phương châm "chất lượng hơn số lượng", Lầu Năm Góc đang giảm quy mô quân đội và hy vọng rằng các công nghệ mới sẽ tăng hiệu quả chiến đấu của lực lượng này. Trong 30 năm, quân đội Mỹ đã “phá bỏ để xây dựng”. Chuyên gia Mark Ganzinger nhận định, giờ đây Mỹ sẽ không có đủ tiềm lực đẩy lùi cuộc tấn công của một đối thủ ngang tầm và ngăn chặn cuộc tấn công hạt nhân để bảo vệ đất nước.

Mỹ không đủ lực lượng cho cuộc chiến thành công với các đội quân hàng đầu thế giới

Để thành công trong cuộc chiến với Nga và Trung Quốc, Mỹ cần đội quân có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác quy mô lớn và tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Tất cả điều này phải thực hiện trong vòng vài giờ đồng hồ, nếu không các đối thủ của Washington sẽ nhanh chóng chiếm Baltics và Đài Loan, ông Ganzinger viết. Chỉ có không quân - máy bay ném bom và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm - mới có thể ứng phó kịp thời với thách thức toàn cầu như vậy, cựu quân nhân lưu ý.

Máy bay ném bom F-35 trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Ý kiến chuyên gia: Hoa Kỳ không thể đối đầu với Nga và Trung Quốc trong cuộc chiến tiềm ẩn

Đại tá Mark Ganzinger nói rõ rằng kể từ Chiến tranh Lạnh, 66% máy bay ném bom của Không quân Hoa Kỳ đã bị loại bỏ.

Ông nói thêm: “Tiềm lực Không quân của chúng ta hiện chỉ bằng một nửa so với khi đánh bại quân đội Iraq năm 1991”.

140 máy bay B-1, B-2 và B-52 hiện tại có thể tiến hành 30 nhiệm vụ tác chiến mỗi ngày. Trong khi đó, thời chiến dịch "Bão táp sa mạc" (hoạt động của các lực lượng đa quốc gia nhằm giải phóng Kuwait và đánh bại quân đội Iraq), riêng máy bay ném bom B-52 đã được cử đi làm nhiệm vụ trung bình 50 lần/ngày.

Nếu Trung Quốc và Nga tấn công đồng thời vào Đài Loan và các nước Baltic, còn các lực lượng Mỹ không đưa ra được phản ứng áp đảo ngay lập tức, điều đó sẽ có tác động hủy diệt đối với Mỹ, đưa nước này xuống thành cường quốc quân sự hạng hai và cũng có thể hủy diệt NATO, ông Ganzinger kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала