Mỹ sơ tán 2,5 nghìn người Afghanistan sang lãnh thổ của mình

© Sputnik / JAKNgười Afghanistan
Người Afghanistan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - NBC News, trích dẫn ba nguồn tin trong chính quyền, đưa tin rằng Hoa Kỳ sẽ đưa 2.500 người Afghanistan sơ tán trực tiếp đến lãnh thổ của mình, chứ không phải đến các nước thứ ba, như kế hoạch trước đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đây đã thông báo rằng Mỹ đang sơ tán hàng nghìn công dân Afghanistan từng làm việc với Mỹ trong quá khứ. Đã có kế hoạch trước hết đưa họ đến các nước thứ ba trong giai đoạn xem xét đơn xin thường trú tại Hoa Kỳ.

Người lính Mỹ với cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Nga đánh giá Mỹ thất bại trong chiến dịch tại Afghanistan

Tuy nhiên, 2.500 người Afghanistan - một phần tương đối nhỏ trong tổng số những người đưa ra khỏi nước — họ đã vượt qua kiểm tra an ninh và điều này sẽ cho phép họ cùng gia đình trực tiếp đến Hoa Kỳ, một quan chức Bộ Ngoại giao và hai quan chức Lầu Năm Góc nói với kênh NBC News. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra y tế, họ sẽ được phép ở lại Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn.

Việc di tản có thể bắt đầu trong vài ngày tới

10.000 người khác sẽ được vận chuyển đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài hoặc ở nước thứ ba.

Khoảng 20.000 người Afghanistan từng làm việc với Hoa Kỳ đã nộp đơn xin chuyển đến định cư ở Hoa Kỳ, vì lo sợ cho tính mạng của họ sau khi quân Mỹ rút đi. Lầu Năm Góc dự định sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8, chỉ để lại một đội quân nhỏ ở nước này để cảnh vệ đại sứ quán ở Kabul.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала