Công ty thuốc lá lớn nhất thế giới kêu gọi cấm thuốc lá ở Anh

© AP Photo / Toby TalbotThuốc lá Marlboro
Thuốc lá Marlboro - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
Ban quản lý của Philip Morris International, công ty thuốc lá lớn nhất thế giới (sản xuất thuốc lá Marlboro và L&M, cũng như hệ thống sưởi thuốc lá IQOS), ủng hộ việc cấm bán thuốc lá ở Anh.

Đây là ý kiến của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Andrè Calantzopoulos và giám đốc điều hành Jacek Olczak mà ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph.

Một thế giới không có thuốc lá

“Cần đối xử với thuốc lá như ô tô chạy bằng xăng và bị cấm trong mười năm”, - họ nói. 
Thuốc lá - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
“Cam kết bỏ thuốc lá” – câu chuyện cũ, thử thách mới với giới trẻ Việt Nam

Theo Calantzopoulos, công ty đánh giá cao cách tiếp cận "tiến bộ" của các cơ quan chức năng Vương quốc Anh nhằm điều chỉnh thị trường thuốc lá điện tử và các thiết bị sưởi thuốc lá khác được thiết kế để cai thuốc lá cho mọi người. Ông tin rằng việc cấm bán thuốc lá "có thể là một giải pháp, nhưng vẫn chưa đủ." 

“Chúng ta có thể thấy một thế giới không có thuốc lá. Trên thực tế, điều này xảy ra càng sớm thì càng tốt cho mọi người,” - Olczak nói.

Khái niệm về việc cải thiện sức khỏe cho người dân

Vào mùa hè năm 2019, chính phủ Anh đã đưa ra một khái niệm nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, với một trong những mục tiêu chính là bỏ thuốc lá hoàn toàn vào năm 2030. Khái niệm này đề xuất việc sử dụng tích cực hơn thuốc lá điện tử và các phương tiện làm nóng thuốc lá không khói.

Vương quốc Anh là nước có luật kiểm soát thuốc lá khắc nghiệt nhất trên thế giới. Vào năm 2016, tất cả thuốc lá ở Anh bắt đầu được bán trong cùng một bao bì màu xanh rêu.

Đọc thêm: Bác sĩ cảnh báo: Thuốc lá điện tử tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chết người

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала