Mỹ nói về "tin xấu" vì Zircon của Nga

© Sputnik / Denis Abramov / Chuyển đến kho ảnhChuyên gia nêu lợi thế quan trọng của tên lửa "Zircon"
Chuyên gia nêu lợi thế quan trọng của tên lửa Zircon - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Đăng ký
Tin xấu cho NATO: Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga đang được đưa vào sử dụng. Tạp chí The National Interest của Mỹ viết về điều này.

Khả năng của Zircon Nga

“Đây là những gì các bạn cần nhớ: tên lửa có tầm bắn từ một đến hai nghìn km, tùy thuộc vào bệ phóng và điều kiện hoạt động. Điều này đủ để gây nguy hiểm cho các nhóm tấn công tàu sân bay của Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và ngăn chặn hoạt động hiệu quả của nhóm tấn công không quân”, - ấn phẩm viết.
The National Interest lưu ý rằng tàu khu trục nhỏ "Đô đốc Golovko" thuộc dự án 22350 sẽ là tàu sân bay trong biên chế đầu tiên trang bị Zircon. Tạp chí  dẫn nguồn từ báo chí Nga, viết rằng trên thực tế không thể đánh chặn Zircon bay với tốc độ siêu thanh bằng vũ khí phòng thủ chống tên lửa (ABM) mà các nước NATO đang sử dụng.
Tank T-14 Armata  đang đi ngang qua phố Krasnaya Presnya - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2021
Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ về những vũ khí quân đội sẽ nhận được trong thời gian tới

Liệu Hoa Kỳ có thể chống lại vũ khí của Nga?

Vào tháng 7, Tạp chí Popular Mechanics viết rằng cho đến nay Hoa Kỳ khó có thể chống lại tên lửa "đáng sợ" của Nga Zircon, một "quái vật siêu thanh" thực sự. Tạp chí Mỹ cho biết loại vũ khí này có khả năng đạt tốc độ từ 7 đến 9 số Mach, khiến đối phương, đặc biệt là tàu sân bay của các nước NATO, đủ thời gian để tiêu diệt nó.
Cũng trong tháng 7, The National Interest, trích dẫn bản báo cáo do Cơ quan nghiên cứu quốc hội chuẩn bị, viết rằng Mỹ khó có khả năng thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh với Nga và Trung Quốc trong những năm tới, điều này có thể dẫn đến rủi ro tiềm năng cho quốc gia này trong tương lai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала