Các ca tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ có thể xảy ra từ hồi tháng 1 năm 2020

© Sputnik / Dmitry ParshinCác nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện Manhattan ở New York.
Các nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện Manhattan ở New York. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các ca tử vong liên quan đến coronavirus ở Mỹ có thể đã xảy ra vài tuần trước khi nước này chính thức công bố về ca tử vong đầu tiên do COVID-19, theo Mercury News.
Tại các bang như California, Alabama, Georgia, Kansas, Oklahoma và Wisconsin, một số giấy chứng tử đã được sửa đổi, ghi rõ COVID-19 là một yếu tố cùng dẫn tới cái chết, theo ấn phẩm. Điều này ngụ ý rằng virus đã lây lan ra ngoài các khu vực ven biển, được coi là ổ nhiễm COVID-19 sớm nhất trong cả nước.
Ấn phẩm viết rằng vẫn chưa rõ Patricia Daud từ San Jose, California, người trước đây được coi là nạn nhân đầu tiên của COVID-19 ở Hoa Kỳ, bị nhiễm coronavirus ở đâu vào bao giờ. Đồng thời, còn có ít hơn dữ liệu về những người mà theo thông tin mới, đã chết vì coronavirus trước Daoud.
Đám tang một người chết vì COVID-19 ở San Felipe, Texas, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đại dịch COVID-19
Tại sao Mỹ hạ giá thấp tỷ lệ tử vong do COVID-19?
Ấn phẩm lưu ý rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về thông tin về các nạn nhân trong ước tính sơ bộ về số ca tử vong do coronavirus của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS). Thông tin đã được xác nhận trong các cuộc phỏng vấn với một số quan chức của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, giữa những lo ngại về quyền riêng tư và cuộc tranh luận gay gắt về chính sách đưa ra trong đại dịch, tên tuổi, địa điểm chính xác và hoàn cảnh của những cái chết này vẫn chưa được tiết lộ công khai.

Những trường hợp tử vong đầu tiên ở Mỹ

Vào tháng 4 năm 2020, các phương tiện truyền thông Mỹ và Sở Y tế Quận Santa Clara ở California đưa tin rằng các bác sĩ ở Hoa Kỳ đã tìm thấy hai nạn nhân coronavirus chết vào ngày 6 và 17 tháng 2 năm 2020, tức là trước khi chính thức công bố ca tử vong đầu tiên. Trước đó, người ta tin rằng cái chết đầu tiên của người bị nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ được ghi nhận tại Kirkland, Washington vào ngày 29 tháng Hai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала