LHQ: Taliban* hành quyết hàng loạt dân thường

© AP Photo / Rahmat GulCác chiến binh Taliban chụp ảnh ở Kabul, Afghanistan, Thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021
Các chiến binh Taliban chụp ảnh ở Kabul, Afghanistan, Thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Đăng ký
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cho biết Văn phòng Cao ủy nhận được thông tin rằng Taliban* ở Afghanistan đang vi phạm nhân quyền, đặc biệt là thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt dân thường và những người không tham chiến, Reuters đưa tin.

Những kẻ khủng bố thực hiện các vụ hành quyết công khai

Theo bà Bachelet, Taliban* đang khuyến khích trẻ em tham gia chiến đấu, hạn chế quyền của phụ nữ và đàn áp các cuộc biểu tình.
Một lính thủy đánh bộ thuộc Hải đội Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 24 tháp tùng các nhân viên Bộ Ngoại giao chuẩn bị sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Tình báo Mỹ: Sân bay Kabul có thể là mục tiêu của quân khủng bố
Bà kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thiết lập một cơ chế đặc biệt để giám sát tình hình ở Afghanistan và giám sát việc Taliban thực hiện lời hứa của họ, cũng như tổ chức một cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Pakistan và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.
“Taliban* đã đưa ra những cam kết cụ thể nhằm tôn trọng quyền được làm việc của phụ nữ và quyền được đi học của trẻ em gái, như một phần trong cách giải thích luật Hồi giáo của Taliban*. Họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ tôn trọng quyền của đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo và không đàn áp những người đã cộng tác với chính phủ hoặc cộng đồng quốc tế,” - bà Bachelet nói trong bài phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Afghanistan.

Tình hình ở Afghanistan

Trước đó, được biết Taliban*đã bắt đầu thành lập hội đồng chính trị về điều hành đất nước Afghanistan, bao gồm 12 người. Một số thành viên của chính phủ cũ của Afghanistan sẽ được mời tham gia vào việc thành lập hội đồng. Theo nguồn tin của tờ báo, bước đi này của Taliban* là nhằm tăng tính hợp pháp trong mắt cộng đồng quốc tế.
Ngày 15/8, phong trào Taliban* cực đoan tuyên bố thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Taliban* cũng kiểm soát thủ đô Kabul của đất nước. Hàng nghìn người đã trú ẩn tại sân bay thủ đô và cố gắng chạy khỏi đất nước.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала