Hoa Kỳ muốn tái tạo «thuỷ quái» Liên Xô

© Sputnik / Denis Abramov / Chuyển đến kho ảnhEkranoplan tên lửa «Lun» của Liên Xô
Ekranoplan tên lửa «Lun» của Liên Xô - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cục Dự án Nghiên cứu triển vọng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã nhận được đơn đặt hàng chế tạo một phương tiện dựa theo mẫu ekranoplan của Liên Xô, như Popular Mechanics cho biết.
Ekranoplan là loại phương tiện di chuyển kết hợp khá độc đáo giữa tàu thuỷ và máy bay, sử dụng hiệu ứng lướt gần mặt đất, mặt nước để di chuyển. Ekranoplan vừa có thể được xem là một loại thuỷ phi cơ mà cũng vừa là tàu cao tốc đệm khí.
Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chiến lược đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Mỹ bất ngờ trước vũ khí hạt nhân "bơm hơi" của Liên Xô
Tác giả bài báo lưu ý rằng sở dĩ có yêu cầu về phương tiện vận tải mới như vậy là do thực tế cách vận tải đường biển và hàng không truyền thống bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng.  khi cần hỗ trợ trong các chiến dịch tìm kiếm-cứu hộ và tham gia các trận đánh. Ví dụ, tàu biển chở hàng có thể phải mất hàng tuần để đến địa diểm ấn định, còn máy bay không có kích thước đủ lớn lớn mà lại cần có đường băng để cất cánh-hạ cánh.
Các nhà quân sự Mỹ hy vọng sử dụng phương tiện vận tải mới để vận chuyển hàng hóa đến khu vực chiến sự, hỗ trợ hoạt động tìm kiếm-cứu nạn và tham gia các trận đánh, - bài báo cho biết. Theo kịch bản tiềm năng, ekranoplan có thể hoạt động như một «tàu mẹ» dành cho các phương tiện bay không người lái hoặc thực hiện tuần tra tầm xa trên vùng hoang vu ở Bắc Cực.
© Sputnik / Denis Abramov / Chuyển đến kho ảnhEkranoplan tên lửa «Lun» của Liên Xô
Ekranoplan tên lửa «Lun» của Liên Xô - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ekranoplan tên lửa «Lun» của Liên Xô
«Khí cụ bay như ekranoplan có khả năng lơ lửng trên bề mặt Trái đất với tốc độ tương tự như tốc độ máy bay. Đồng thời, giảm thiểu lực cản ở độ cao như vậy. Ekranoplan sẽ cất cánh từ mặt nước, sau đó bay trên mặt nước trong toàn bộ hành trình», - nhà báo giải thích thêm.

Ekranoplan tên lửa «Lun» của Liên Xô

Nhà báo lưu ý đến một trong những mẫu ekranoplan của Liên Xô với tên gọi là «Lun» sở hữu những đặc tính nổi bật: có thể bay xa 1.700 km với tốc độ tối đa 550 km/h và đủ sức chuyên chở đến 100 tấn. Ngoài ra, báo Mỹ ca ngợi trang bị vũ khí tên lửa của «Lun». Do đó, không ngẫu nhiên mà «Lun» với sải cánh dài 44 mét có biệt danh là «thủy quái biết bay».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала