Dự đoán những nạn nhân mới sẽ bị Trung Quốc đàn áp

© Fotolia / BoggyQuốc kỳ Trung Quốc
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các công ty y tế có thể trở thành nạn nhân tiếp theo bị chính phủ Trung Quốc đàn áp. Đây là kết luận của các chuyên gia từ TS Lombard và Capital Economics, được CNBC dẫn đăng.
Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại tầm quan trọng của chính sách "thịnh vượng chung", liên quan đến việc thu hẹp khoảng cách giữa giàu và nghèo trong nước. Theo chương trình chiến dịch xóa bỏ bất bình đẳng, các cơ quan quản lý đang có những hành động cứng rắn chống lại các công ty lớn trong các ngành từ công nghệ đến giáo dục. Họ trở thành nạn nhân của các cuộc điều tra chống độc quyền và bị xử phạt hành chính.
Y tế, giáo dục và bất động sản nằm trong số những lĩnh vực chính ở Trung Quốc mà tiềm năng có thể trở thành những lĩnh vực "không tiếp cận được" đối với người dân. Ông Rory Green của TS Lombard cho rằng các công ty hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngành y hiện nay "đặc biệt dễ bị tổn thương" - đây là ngành công nghiệp duy nhất chưa bị chính phủ tấn công cho đến nay.
Thị trường chứng khoán Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Tập Cận Bình tuyên bố thành lập sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh trong bối cảnh xung đột với Hoa Kỳ
Ông Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics giải thích rằng quy định hạn chế có khả năng ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân. Họ có thể sẽ không được phép tự định giá dịch vụ và thu đủ lợi nhuận.
Vào đầu tháng 8, y tế được coi là một trong những lĩnh vực đầu tư an toàn nhất ở Trung Quốc, nhưng cổ phiếu của một số công ty trong ngành này đã giảm đáng kể. Ví dụ, cổ phiếu JD Health đã giảm 50% kể từ đầu năm, còn của Alibaba Health giảm 40%.
Rory Green kêu gọi các nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn địa chỉ đầu tư. Ông khuyên nên đầu tư vào những lĩnh vực được gọi là "mục tiêu yêu thích của chính phủ" - bao gồm các công ty liên quan đến ngành công nghiệp quân sự, thiết bị công nghệ và năng lượng tái tạo.
Nhiều công ty lớn trong nước đã phải hứng chịu sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Các hạn chế đã ảnh hưởng đến những công ty công nghệ khổng lồ, giáo dục phụ đạo trực tuyến, các công ty mỹ phẩm và nhà sản xuất đồ uống có cồn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала