Báo chí Đức đưa tin về việc Tổng thống Ba Lan xúc phạm bà Merkel

© AFP 2023 / MICHAEL KAPPELERThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Warsaw không tiếp đón đủ nồng nhiệt đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel, còn Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thì đã xúc phạm người đồng cấp Đức của mình bằng cách từ chối gặp bà, tờ Die Welt viết.
Tác giả bài báo Philipp Fritz viết rằng theo ông được biết, cuộc gặp giữa bà Merkel và ông Duda đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng khi đến Warsaw, Thủ tướng Đức đã phải thay đổi chương trình chuyến thăm.
"Tất nhiên, một lát sau bà ấy có nhận được một bó hoa từ tay Thủ tướng Mateusz Morawiecki ở Công viên Lazienki, nhưng Tổng thống Duda theo nghi thức là người đứng đầu nhà nước đã không tiếp đón bà Merkel", - ấn phẩm cho biết.
Tờ Die Welt lưu ý rằng truyền thông Ba Lan vài ngày trước khi bà Merkel đến đưa tin rằng cuộc gặp với ông Duda có thể không diễn ra, vì ông này được cho là sẽ tham dự các hoạt động kỷ niệm ở Katowice.
Donald Tusk, người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Ba Lan cho rằng “Dòng chảy Bắc-2” được hoàn tất là nhờ sự ích kỷ của người Đức
Tác giả nhấn mạnh rằng trong "chuyến công du chia tay" Thủ tướng Đức đã được Tổng thống các nước không thuộc EU là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Ukraina Vladimir Zelenskiy tiếp đón, trong khi người đứng đầu một nước thành viên của Liên minh là Ba Lan lại từ chối gặp bà.
Theo Fritz, đây là cách phía Ba Lan quyết định đáp trả bà Merkel vì đã không mời ông Duda tham gia các cuộc tham vấn cấp chính phủ ở Berlin. Nhà báo cho rằng không nước nào trong EU đối xử lạnh nhạt với Ba Lan như Đức, và động thái của Warsaw là một sự xúc phạm, cho thấy giữa hai quốc gia đang có xung đột.
Tác giả bài báo lưu ý rằng Ba Lan đã vượt qua Ý về trao đổi thương mại với Đức và chiếm vị trí thứ 5 trong danh sách các đối tác thương mại của nước này, nhưng xét về khía cạnh chính trị, Warsaw và Berlin “không có gì để nói với nhau”. Ngày càng có nhiều bất đồng giữa hai nước, các phương tiện truyền thông Ba Lan miêu tả Đức như là kẻ thù, còn nhìn chung ở Warsaw người ta thảo luận ngày càng nhiều về khả năng nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала