Hàng nghìn người tị nạn Haiti dồn lại gần biên giới Hoa Kỳ

© REUTERS / Ricardo ArduengoNhững người bán hoa quả tại khu chợ ở Cap Haitien, Haiti
Những người bán hoa quả tại khu chợ ở Cap Haitien, Haiti - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàng nghìn công dân Haiti đã dồn lại dưới cây cầu biên giới giáp bang Texas của Mỹ với hy vọng xin tị nạn ở nước này, báo Washington Post đưa tin.
Các nhà chức trách của thị trấn Del Rio bang Texas, nơi gần đó xuất hiện trại dân tị nạn tự phát nói trên, ước tính số người tập trung ở đó để chờ lực lượng biên phòng cho đăng ký là hơn tám nghìn người.
Sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào tháng 7 và trận động đất khiến hơn 2 nghìn người thiệt mạng vào tháng 8, nhà chức trách Mỹ đã áp dụng "quy chế được bảo vệ tạm thời" cho những người di cư từ quốc đảo nói trên đến Mỹ để tránh cho họ khỏi bị trục xuất, tờ báo cho biết.
Tổng thống Jovenel Moise - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Các chuyên gia: vụ ám sát Tổng thống Haiti sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng xã hội
"Họ xếp hàng để được chính thức bị bắt giữ. Đây là bước đầu tiên trong việc nộp đơn xin tị nạn hoặc đăng ký một số hình thức lưu trú được bảo vệ khác ở Mỹ",- bài báo viết.
Cảnh quay từ UAV cho thấy nhiều người đang trú nắng dưới gầm cầu vượt ô tô. Theo kênh truyền hình Fox, chỉ trong một ngày đêm số người xin tị nạn đã tăng gấp đôi.
Các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn thông báo của Lực lượng biên phòng cho biết họ không thể đối phó nổi với làn sóng người di cư.
Hoa Kỳ phải đối mặt với tình trạng di cư bất hợp pháp gia tăng mạnh kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, người đã bắt tay thực hiện quá trình tự do hóa các quy định về nhập cảnh và lưu trú ở nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала