Trung Quốc có nguy cơ lặp lại sai lầm của Liên Xô

© AFP 2023 / StringerCô gái làm lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng ngô và ớt bột ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.
Cô gái làm lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng ngô và ớt bột ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
Sau khi Liên Xô sụp đổ ba thập kỷ trước, giới lãnh đạo Trung Quốc nghiên cứu nguyên nhân và kết luận một trong những sai lầm lớn nhất của Liên Xô là tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém với Hoa Kỳ mà cuối cùng nền kinh tế Liên Xô đã phá sản.
Như Bloomberg viết, trong bối cảnh Mỹ tăng cường khả năng quân sự ở Đông Á, Bắc Kinh đang phải đối mặt với "một tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược tương tự". Vì nỗ lực bắt kịp sức mạnh quân sự Mỹ sẽ đòi hỏi Trung Quốc phải tăng chi tiêu quốc phòng một cách triệt để, do đó nước này có thể rơi vào bẫy giống như Liên Xô từng vướng vào. Tuy nhiên, việc không có khả năng chống lại sự tăng cường quân sự của Mỹ có thể khiến Trung Quốc trở nên yếu thế và dễ bị tổn thương hơn.

Tình trạng khó khăn của Trung Quốc

Một minh chứng nổi bật về "tình trạng khó khăn" của Trung Quốc là quyết định của Hoa Kỳ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân. Washington thực tế đang thách thức Bắc Kinh bằng cách kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới, hãng tin này lưu ý. Hiện tại, Trung Quốc đang ở một vị trí chiến lược tồi tệ, khi nước này buộc phải đối đầu với khả năng quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Thái Bình Dương.
© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh
Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh
Nếu nói về tính quân đẳng với lực lượng vũ trang Mỹ, Trung Quốc, với GDP bằng khoảng 70% của Mỹ tính theo đồng đô la và tiếp tục tăng trưởng, sẽ đuổi kịp Mỹ về chi tiêu quân sự trong tương lai gần.
Tuy nhiên, tổng GDP của Mỹ và các đồng minh - Nhật Bản, Ấn Độ và Úc - là 30 nghìn tỷ đô la, và sản lượng của họ gấp đôi so với Trung Quốc. Để theo kịp, nước này sẽ phải tăng gấp 4 lần ngân sách quân sự, hiện là 250 tỷ USD.
Với ưu thế công nghệ Mỹ, cũng như dự trữ vũ khí sau nhiều thập kỷ chi tiêu quân sự quá mức, Trung Quốc không thể tin tưởng vào việc giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang mới, Bloomberg tin tưởng. Về vấn đề này, hãng tin khuyến nghị nước này nên tập trung vào ngoại giao để tăng cường an ninh.
Ngoài ra, lý do chính dẫn đến thành công của Hoa Kỳ trong việc tập hợp Nhật Bản, Ấn Độ và Úc là sự lo sợ của các quốc gia về khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như các tranh chấp lãnh thổ đang tiếp tục diễn ra. Điều này có nghĩa là Trung Quốc cần cố gắng giải quyết những tranh chấp này và xoa dịu căng thẳng trong quan hệ với các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, do sự ngờ vực và thù địch lẫn nhau đã đến mức nguy hiểm, việc Trung Quốc bắt đầu tiếp tục hành động phối hợp cùng với Hoa Kỳ cũng quan trọng không kém.
NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Nhà phân tích chính trị: AUKUS sẽ gia tăng căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ NATO và quyền bá chủ của Anh

Trung Quốc nên rút ra bài học gì từ kinh nghiệm của Liên Xô?

Theo ghi nhận của Bloomberg, Trung Quốc nên đúc kết một số bài học từ kinh nghiệm của Liên Xô. Đầu tiên, các nhà lãnh đạo Liên Xô tiếp tục đầu tư vào cuộc chạy đua vũ trang vì họ sợ Mỹ sẽ tấn công trước. Tuy nhiên, những lo ngại này hoàn toàn không có cơ sở. Trung Quốc được trang bị vũ khí hạt nhân cũng không cần phải lo sợ một cuộc tấn công từ Mỹ.
Thứ hai, Liên Xô đã ngăn chặn Chiến tranh Lạnh biến thành xung đột vũ trang thông qua hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và phát triển các giao thức và quy tắc để ngăn chặn các cuộc xung đột ngẫu nhiên.
Nhiều quyết sách chính trị của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra nhằm tránh những sai lầm của các đồng nghiệp Liên Xô. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không sớm thay đổi hướng đi, nước này “có nguy cơ lặp lại sai lầm lớn nhất của họ”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала