Dân Anh đòi giáng đòn tấn công hạt nhân vào Trung Quốc vì phát ngôn của nhà ngoại giao

© Depositphotos.com / Andrey PopovПалец на красной кнопке
Палец на красной кнопке - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các độc giả của tờ báo Anh Daily Mail đã phản ứng gay gắt khi bình luận tuyên bố của cựu Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề kinh tế và xã hội Sa Tố Khang. Nhà ngoại giao này hô hào Bắc Kinh từ bỏ học thuyết không sử dụng vũ khí hạt nhân.
Theo lời nhà ngoại giao Trung Quốc, chính sách đối ngoại như vậy của Bắc Kinh không phù hợp với thực tế đương đại: Trung Quốc cần chống Hoa Kỳ, cường quốc đang tạo ra các liên minh quân sự kiểu như AUKUS. Sa Tố Khang cho rằng các liên minh này đang đe dọa an ninh của Trung Quốc.
«Chúng ta cần giáng đòn tấn công đầu tiên và ồ ạt», - độc giả Amiga1 tin chắc.
«Hãy ngừng mua sản phẩm Trung Quốc và đó sẽ là câu trả lời của chúng ta», -  MIDATL hối thúc.
Thủ tướng Úc Scott Morrison phát biểu tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
Thủ tướng Úc: AUKUS sẽ giúp an ninh khu vực
«Tôi cảm thấy cần phải đưa gia đình mình rời khỏi Sydney. Nếu có chuyện gì xảy ra, nơi đó sẽ là mục tiêu đầu tiên», - Nelllakam đang ở Australia lo lắng.
«Tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ đến Ban biên tập Daily Mail», - độc giả BroadswordTwo nói đùa.
«Chính vì thế Vương quốc Anh cần mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình!», - PowerRanger90 nêu nhận xét.
«Không quan trọng ai là người đầu tiên tung bom, trong cuộc chiến như vậy sẽ không có người chiến thắng», - một bình luận viên tại Newcastle khẳng định.

Tan vỡ thỏa thuận về tàu ngầm

Mười ngày trước, Australia đã thỏa thuận với Anh và Hoa Kỳ về quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh mới (AUKUS), đồng thời tuyên bố rút khỏi «hợp đồng thế kỷ» với công ty Naval Group của Pháp về việc đóng 12 tàu ngầm tấn công lớp Barracuda trị giá 56 tỷ euro. Pháp coi đây là sự phản bội. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định xé bỏ hợp đồng của Canberra là «nhát dao đâm sau lưng». Còn đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, thỏa thuận mới giữa Hoa Kỳ, Anh và Australia đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời kích động cuộc chạy đua vũ trang mới.
Đọc thêm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала