Báo Mỹ gọi xe tăng Armata là "hổ giấy"

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Т-14 "Armata"
Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu sĩ quan bộ binh Hoa Kỳ Brent Eastwood, chuyên gia trang tin 19FortyFive của Mỹ đã tỏ ý nghi ngờ về số lượng thực tế xe tăng T-14 Armata được sản xuất và sự tham gia của chúng trong cuộc chiến ở Syria.
Cụ thể, ông cho rằng xe tăng Nga không phải là một yếu tố trong "trò chơi thực sự", mà chỉ là "hổ giấy".
Lần đầu tiên mẫu xe tăng mới nói trên được trình diễn tại cuộc duyệt binh năm 2015, Eastwood nhắc lại. Quân đội Nga sau đó tuyên bố sẽ sản xuất 2.300 chiếc T-14 vào năm 2020. Nhưng sau này, theo chuyên gia cho biết, chương trình nói trên đã nhiều lần bị trì hoãn và tốn kém chi phí nên giờ đây loại xe tăng đó có thể được đưa vào sản xuất không sớm hơn năm 2022.
“Có thể nghi ngờ chuyện phương tiện mới này được triển khai ở Syria vào năm 2020. Nếu loại xe tăng đó quả thật đã bước lên sân khấu hoạt động quân sự ở Trung Đông, thì có lẽ nó không tham gia vào các trận chiến”, - trang tin nhận định.
Ngoài ra, theo chuyên gia này, sản phẩm mới trong việc áp dụng kỹ thuật chế tạo xe thiết giáp mà các nhà sản xuất tuyên bố trên thực tế không khác gì động thái nghi binh từng được áp dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Xe tăng "Armata" của Nga sẽ trang bị trí thông minh nhân tạo
Tuy nhiên, như bài báo đã nêu, không thể không công nhận những ưu điểm của xe tăng T-14 Armata. Đặc biệt, pháo chính của xe tăng Nga "có thể còn tốt hơn cả pháo Leopard 2 của Đức".
T-14 Armata thế hệ thứ tư chắc chắn rất ấn tượng. Nó có hình dáng thấp hơn, gây khó khăn cho việc ngắm bắn. Xe tăng có lớp giáp cải tiến dạng mô-đun chế tạo từ hợp kim thép và ceramic, có khả năng bảo vệ xe chống tên lửa và súng phóng lựu chống tăng”, 19FortyFive thông tin.
“Armata” là xe tăng bánh xích hạng nặng do công ty Uralvagonzavod phát triển. Đây là cơ sở chuyên chế tạo xe tăng chủ lực, xe bọc thép sửa chữa vận hành, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bọc thép khác.
Nhờ trang bị phương tiện tác chiến điện tử, T-14 có thể bảo vệ nhiều loại phương tiện thiết bị khác nhau tránh máy bay và vũ khí chống tăng của đối phương. Nếu cần thiết, loại xe tăng này có thể yểm trợ cho các xe chiến đấu bộ binh bằng hỏa lực pháo 125 mm uy lực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала