Tác giả “Sống mà nhớ lấy” qua đời ở Mát-xcơ-va

© Sputnik / Alexei DruzhininValentin Rasputin
Valentin Rasputin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà văn Valentin Rasputin đã qua đời ở Mát-xcơ-va, thọ 78 tuổi, cháu gái của ông là Antonina nói với RIA Novosti.

"Ông đã mất sau bốn ngày trong tình trạng hôn mê. Bây giờ đang bàn chuyện truy điệu và tang lễ. Nhiều khả năng, sẽ làm truy điệu ở Mát-xcơ-va và mai táng ở quê, thành phố Irkutsk,"- cháu gái nhà văn nói.

Nhà văn Valentin Rasputin sinh 15 tháng 3 năm 1937 tại làng Ust-Atalanka huyện Udi tỉnh Irkutsk. Ông được biết đến với các tác phẩm nổi tiếng như "Những bài học tiếng Pháp", "Giã từ Machiora", "Sống và nhớ lấy" và những tác phẩm khác. Ông được trao danh hiệu Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa, Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải văn chương khác. Một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt và có tiếng vang lớn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала