5 năm qua Nga đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu vũ khí

© Sputnik / Igor Zarembo  / Chuyển đến kho ảnhDiễn tập chiến thuật của tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic.
Diễn tập chiến thuật của tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Hai, Viện Nghiên cứu các vấn đề Hòa bình Quốc tế Stockholm (The Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) đã công bố bản báo cáo thường kỳ về tình hình buôn bán vũ khí toàn cầu.

Chiếm vị trí đầu tiên trên bình diện này là Hoa Kỳ, với  xuất khẩu thiết bị quân sự tăng 23%. Trong  giai đoạn 2010-2014, thị phần của Hoa Kỳ trong thương mại vũ khí thế giới là 31%. Đất nước này bán vũ khí cho 94 quốc gia trên thế giới. Xuất khẩu vũ khí của Washington sang châu Á và châu Đại Dương đạt 48%, Trung Đông — 32%, cho châu Âu — 11%.

Thị phần của Nga trong giai đoạn này là  27%, còn mức tăng trưởng xuất khẩu các loại hình vũ khí cơ bản là 37%. Liên bang Nga cung cấp vũ khí cho 56 quốc gia. 60% toàn bộ doanh số bán hàng là cho Ấn Độ, Trung Quốc và Algeria. 66% các giao kèo mua bán là với các nước châu Á và châu Đại Dương, 12% — cho châu Phi, 10% — cung cấp đến Trung Đông.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала