Người đứng đầu Cộng hòa Crưm từ chối mời bà Psaki

© Sputnik / Taras LitvinenkoSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Crưm không muốn tiếp nhận tại bán đảo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki và các chính trị gia không nghe thấy quan điểm của người khác, ông Sergey Aksenov, người đứng đầu nước cộng hòa Crưm tuyên bố.

Ông nói điều này với các phóng viên bên lề hội nghị bàn tròn tại Moskva, nhân kỷ niệm ngày thống nhất Crưm với Nga, theo RIA Novosti.

"Chúng tôi sẽ không mời Psaki. Không bao giờ có ai bị từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ nước cộng hòa. Xin mời tất cả, không có vấn đề gì. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp các chính trị gia thường xuyên, nhưng chỉ những người đến để nghe quan điểm người khác,"- ông Aksenov cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nhiều lần nói rằng Washington không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc bán đảo Crưm sát nhập với Nga, được tổ chức năm ngoái. Đặc biệt, ngày 17 tháng 3, bà nói rằng các biện pháp trừng phạt liên quan đến nước cộng hòa sẽ vẫn có hiệu lực chừng nào nó vẫn chưa được được trả lại cho Ukraine.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала