Tạp chí Forbes phản ánh thái độ của người dân Crưm về sự sát nhập với Nga

© Sputnik / Andrey IglovCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một năm sau khi Crưm và Sevastopol sáp nhập với Nga, tạp chí Mỹ Forbes công bố một bài viết về thái độ của nhân dân bán đảo đối với cuộc trưng cầu dân ý và cuộc sống của họ đã thay đổi toàn diện như thế nào.

Theo tạp chí, nhân dân các dân tộc Nga, Ukraine và Tatars ở Crưm tin rằng sự gia nhập vào thành phần LB Nga làm cho cuộc sống của họ tốt hơn.

Bài báo trình bày dữ liệu cuộc thăm dò tháng Sáu của Gallup, cho thấy rằng, theo ý kiến của 82,8% số người Crưm được hỏi, cuộc trưng cầu dân ý ngày 18 tháng Ba năm 2014 phản ánh toàn diện ý kiến của nhân dân bán đảo.

Theo Forbes, một năm sau đó, các nghiên cứu của các tổ chức nước ngoài cho thấy rằng đa số cư dân Crưm không cho rằng họ bị lừa dối và bị buộc phải lựa chọn tham gia thành phần Liên bang Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала