Ông Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn của Tổng Giám đốc Hãng thông tấn quốc tế “Rossiya Segodnya” Dmitry Kiselev.

© Sputnik / Grigoriy SisoevSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với ông Dmitry Kiselev

— Được biết cuối cùng đã có sự đồng thuận về vấn đề Iran, vậy liệu có trì hoãn gì nữa chăng với việc ký kết thỏa thuận trước ngày 30 tháng Sáu?

 Trả lời câu hỏi này, ông Sergei Lavrov nói rằng về nhiều vấn đề đã có thể thỏa thuận ngay vào cuối tháng Ba, nhưng "các đồng nghiệp Mỹ và châu Âu của chúng tôi, — tôi nghĩ, sẽ không phải là tiết lộ một bí mật lớn —, còn muốn thêm vào gói hợp phần nguyên tắc cơ bản này những chi tiết riêng biệt nữa. Chúng tôi cũng sẵn sàng cho điều đó, bởi nếu chúng ta tiến xa hơn về phía những con số cụ thể, khối lượng cụ thể, thì càng tốt hơn. Nhưng trong lời đáp  người Iran đã nói rằng, nào chúng ta cũng hãy cụ thể như thế với việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, khi nào, trong khối lượng bao nhiêu, có gì đảm bảo rằng các vị sẽ không lừa chúng tôi…Thế là khi đó hóa ra các đối tác phương Tây của chúng tôi còn chưa sẵn sàng, vẫn cố đơn phương chi tiết hóa chỉ những gì họ cần và bằng mọi cách tránh xa các chi tiết mà Iran yêu cầu. Có thể nói đó thực sự là lý do của sự chậm trễ.

 - Người ta nói rằng thỏa thuận này sẽ giống như lệnh xuất phát dấy lên cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, trong chừng mực các nước khác cũng có thể yêu cầu cho mình những quyền tương tự để phát triển năng lượng hạt nhân, còn dưới vỏ bọc như vậy che giấu một mưu đồ khác hẳn…

 Ông Sergei Lavrov nhận định: "Những gì đã được quyết định, tôi hy vọng là sẽ được thể hiện trong văn kiện có tiếng nói pháp lý, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, không cho bất cứ cớ nào để nói rằng nó kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang. Trái lại, thỏa thuận này loại trừ những khả năng bằng cách nào đó tìm kẽ hở để mở lối theo   chiều kích quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran. Người Iran đã cam kết nhận lấy trách nhiệm rằng không hiện hữu khả năng đó và sẽ không bao giờ có. Tôi nghe nói Saudi Arabia  đã tuyên bố, điều đó sẽ gây phản ứng dây chuyền theo nghĩa là các quốc gia khác trong khu vực cũng muốn nhận cùng những điều kiện như vậy để  phát triển điện hạt nhân. Tôi không thấy bất cứ điều gì trong cái bất khả này. Nếu nước nào quan tâm đến phát triển điện hạt nhân một cách chính đáng, hợp pháp, thì tôi tin chắc là Nga sẽ ủng hộ. Thông thường chúng tôi ký kết hợp đồng với các đối tác của mình về nguyên tử hòa bình, theo đó Nga đảm nhận cả xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cả giúp chuẩn bị nhân sự và nguồn cung cấp nguyên liệu, rồi sau đó tiếp nhận số nguyên  liệu đã qua sử dụng mang trở về nước mình để thanh lý. Iran đã nhận được quyền làm giàu uranium. Nhưng không nên xem xét chi tiết này như là cái gì đó sẽ sinh ra hiện tượng khác thường, bởi làm giàu uranium dành cho mục đích nhiên liệu để cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân thì chẳng đâu cấm.  

 - Một câu hỏi về Ukraina: Pyotr Poroshenko đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ có cuộc gặp mới của các Ngoại trưởng trong hình thức "bộ tứ  Normandie".  Tức là, ông ấy quảng cáo về hoạt động như vậy.  Cách quảng cáo đó liệu có hợp pháp hay chăng?

 Bộ trưởng Sergei Lavrov đáp: Về nguyên tắc, "dạng  thức  Normandie" đóng vai trò rất hữu ích, trước hết là liên quan đến việc chuẩn bị tổ hợp biện pháp để thực hiện Thỏa thuận Minsk, mà mọi người đều biết, là văn bản  đã được sự nhất trí của các lãnh đạo Nga, Đức, Pháp và Ukraina. Đã hai lần tổ chức cuộc họp ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao hoặc Giám đốc chính trị, trong quá trình xem xét làm thế nào để thực hiện Thỏa thuận này, được qui nhận tại Minsk ngày 12 tháng Hai. Cuộc gặp sau cùng vào cuối tháng Ba, đã thảo luận khả năng kết nối của các Bộ trưởng. Chưa có bất kỳ mốc ngày tháng ấn định, chưa ai hỏi ý kiến ai, mà cũng cũng chưa có chương trình nghị sự nào được lên kế hoạch. Vì vậy, tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc thấy ngày hôm qua rằng ông Poroshenko tuyên bố các Ngoại trưởng sẽ xem xét phương án chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, dựa trên cơ sở sứ đoàn cảnh sát của Liên minh châu Âu. Nhưng điều đầu tiên nảy ra trong đầu là — về ý tưởng chiến dịch gìn giữ hòa bình cần phải thảo luận với Lugansk và Donetsk chứ.

 Bộ trưởng đánh giá  thế nào về tất cả những lùm xùm quanh ngày 9 tháng NămTôi tin chắc là người Mỹ đang cố hết sức ngăn cản các nước không đến dự lễ hội kỷ niệm ở Matxcơva…

 Ông Sergei Lavrov đáp: Chắc nhà báo cũng nhớ câu nói của người xưa: "Giận quá mất khôn". Có lẽ chỉ cần giới hạn bằng câu trả lời này. Tôi chẳng mong đợi điều gì khác từ các đồng nghiệp Mỹ của chúng ta, tôi thuộc cái thói của họ rồi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала